Ở các cao điểm quan trọng, Ukraine chịu tổn thất lớn, buộc phải rút lui

Ở các cao điểm quan trọng, Ukraine chịu tổn thất lớn, buộc phải rút lui

Thứ 7, 03/08/2024 10:00

Tình hình của lực lượng Ukraine ở Kleshcheyevka rất khó khăn khi quân đội Nga liên tiếp triển khai các cuộc tấn công.

Lực lượng Ukraine phải rút khỏi tiền tuyến ở Kleshcheyevka

Ngày 1/8, TASS thông tin, quân đội Ukraine đã phải rút lui khỏi các cao điểm quan trọng ở Kleshcheyevka thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk (tự xưng).

Nguồn tin của TASS cho biết, lực lượng phòng thủ của Ukraine ở khu vực tiền tuyến Kleshcheyevka đã "đầu hàng". Ở các vị trí quan trọng gần Kleshcheyevka thuộc khu vực Artyomovsk của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rút quân.

"Lực lượng Ukraine đã rời khỏi các vị trí quan trọng ở gần Kleshcheyevka, cũng như các cao điểm trong khu vực này. Các đơn vị của Ukraine rời đi sau khi chịu tổn thất nặng nề", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin của TASS còn cho biết thêm rằng lực lượng phòng thủ của Ukraine ở khu vực tiền tuyến này đã "đầu hàng".

Lực lượng Ukraine bị Nga tấn công, phá hủy nhiều khí tài ở 143 khu vực

Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga thông tin, trong ngày, quân đội Nga đã tấn công các đơn vị quân đội và thiết bị quân sự của Ukraine tại 143 khu vực.

"Máy bay tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng và thiết bị quân sự của Ukraine tại 143 khu vực", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Ở các cao điểm quan trọng, Ukraine chịu tổn thất lớn, buộc phải rút lui- Ảnh 1.

Các nhóm quân của Nga đang tăng cường tấn công ở nhiều mặt trận. (Ảnh: Alexey Konovalov/TASS)

Nhóm tác chiến phía Bắc tấn công năm lữ đoàn Ukraine

Theo Thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công khai, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã tấn công năm lữ đoàn Ukraine ở khu vực do Nhóm này phụ trách. Trong ngày, các đợt tấn công dữ dội của Nhóm này đã khiến khoảng 350 binh sĩ Ukraine thương vong.

"Các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho Lữ đoàn cơ giới 42, Lữ đoàn tấn công 82, Lữ đoàn tấn công đường không 92, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 và Lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến 36 của quân đội Ukraine ở gần các khu định cư Tikhoye, Liptsy, Staritsa và Volchansk thuộc vùng Kharkov. Trong 24 giờ qua, Nhóm đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ở hướng này, trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine mất một xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, một pháo lựu D-30 122mm và một pháo chống tăng Rapira 100mm. Ngoài ra, quân đội Nga còn phá hủy một kho đạn dược của Ukraine.

Nhóm tác chiến phía Tây giành lợi thế trên tiền tuyến

"Các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Tây tiếp tục chiếm giữ được các vị trí tốt hơn ở tiền tuyến thuộc khu vực do họ đảm nhận. Sau các cuộc giao tranh dữ dội, Nhóm này đã gây thương vong lớn cho Lữ đoàn cơ giới số 30 và 67, Lữ đoàn tấn công số 3 của quân đội Ukraine, Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt số 1 ở gần các khu định cư Sinkovka thuộc vùng Kharkov, Novosadovoye và Krasny Liman ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), Nevskoye và Makeyevka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng). Nhóm lực lượng phía Tây cũng đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine đã mất 470 binh sĩ tại khu vực tiền tuyến, chín xe cơ giới, một pháo lựu FH70 155mm và một pháo L119 105mm do Anh sản xuất, một pháo lựu Msta-B 152mm và hai pháo lựu D-30 122mm. Ngoài ra, quân đội Nga còn phá hủy ba kho đạn dược của quân đội Ukraine.

Ukraine chịu thương vong 710 binh sĩ do các đợt tấn công của Nhóm tác chiến phía Nam

Theo thông tin được Bộ Quốc phóng Nga công khai, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Nam đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thiệt hại cho nhân lực cũng như trang thiết bị của các Lữ đoàn cơ giới số 24, 32 và 54; Lữ đoàn tấn công đường không số 79 của quân đội Ukraine ở gần các khu định cư Chasov Yar, Verkhnekamenskoye, Seversk và Katerinovka tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Nhóm này cũng đã đẩy lùi một cuộc phản công của lực lượng Ukraine.

Quân đội Ukraine đã mất 710 binh sĩ tại khu vực tiền tuyến này trong vòng 24 giờ. Khí tài của lực lượng Ukraine bị phá hủy ở hướng này gồm: một xe tăng Leopard do Đức sản xuất, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, ba khẩu pháo lựu M777 155mm do Mỹ sản xuất, hai xe cơ giới, một khẩu pháo lựu FH70 155mm do Anh sản xuất, hai khẩu pháo L119 105mm do Anh sản xuất, một khẩu pháo lựu D-20 152mm, hai khẩu pháo lựu D-30 122mm và hai trạm tác chiến điện tử Anklav-N. Ngoài ra, quân đội Nga còn phá hủy ba kho đạn dược của quân đội Ukraine.

Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tấn công sáu lữ đoàn Ukraine

Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tiếp tục tiến về phía tây và tấn công sáu lữ đoàn quân đội Ukraine ở khu vực do họ quản lý trong vòng 24 giờ qua.

"Các đơn vị của Nhóm tác chiến Trung tâm tiếp tục tiến về phía tây và gây thương vong cho các Lữ đoàn cơ giới số 31, 32, 47 và 53; Bộ binh cơ giới số 151 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 111 của quân đội Ukraine ở các khu vực gần Dzerzhinsk, Zhelannoye, Novgorodskoye, Grodovka và Vozdvizhenka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Họ đã đẩy lùi ba cuộc phản công của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga đã khiến các đơn vị Ukraine đối diện nhiều tôn thất về nhân lực, với 350 binh sĩ thương vong. Khí tài của lực lượng Ukraine bị tổn thất ở hướng này gồm: một xe tăng, một xe bọc thép chở quân, một pháo lựu Msta-B 152mm, năm pháo lựu D-30 122mm, một khẩu pháo M119 105mm do Mỹ sản xuất và một khẩu pháo Rapira 100mm".

HÒA AN (Theo TASS)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.