Trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao toàn cầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn ba năm rưỡi, các cuộc thảo luận về việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine đang trở thành tâm điểm.
Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ rằng bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào về vấn đề này mà không có sự tham gia của Moscow đều là "con đường dẫn đến hư không", chẳng đi đến đâu cả.
Thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 20/8, đồng thời với một cuộc họp trực tuyến của các lãnh đạo quân sự NATO về chi tiết các cam kết an ninh tiềm năng cho Kiev.
"Chúng tôi không thể đồng ý với việc hiện nay người ta đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh tập thể mà không có Liên bang Nga. Điều này sẽ không hiệu quả", ông Lavrov nói với các phóng viên, theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: FT
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nói chuyện với người đồng cấp Nga hôm 18/8, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chấp nhận một số đảm bảo an ninh của phương Tây dành cho Ukraine.
Nhưng Ngoại trưởng Lavrov ông Lavrov cho biết trong cuộc điện đàm, ông Putin chỉ nói với ông Trump rằng ông sẽ "suy nghĩ về việc nâng cấp mức độ" đàm phán, và bất kỳ Hội nghị Thượng đỉnh nào giữa ông Putin và ông Zelensky "phải được chuẩn bị một cách tỉ mỉ nhất" để tránh làm tình hình xấu đi.
An ninh thời hậu chiến là mối quan tâm hàng đầu của Ukraine sau hơn ba năm rưỡi xung đột quân sự với Nga.
Moscow từ lâu đã tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Kiev gia nhập NATO và phản đối ý tưởng triển khai quân đội phương Tây đến quốc gia Đông Âu này.
Trong khi đó, tại Brussels, các lãnh đạo quân sự từ 32 quốc gia thành viên NATO đã lên kế hoạch họp trực tuyến vào lúc 14h30 giờ địa phương (12h30 GMT) ngày 20/8 để bàn về các chi tiết cụ thể của đảm bảo an ninh cho Ukraine, AFP cho biết.
Có rất ít thông tin chi tiết về cuộc họp, nhưng một quan chức quốc phòng của Washington tiết lộ rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã thảo luận với các đồng cấp châu Âu về "các lựa chọn tốt nhất cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng cho Ukraine".
Tổng thống Trump, người từng chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ chi hàng tỷ USD hỗ trợ Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, cho biết các quốc gia châu Âu hiện đã "sẵn sàng triển khai lực lượng tới thực địa" để bảo vệ thỏa thuận, trong khi Mỹ sẽ không gửi quân mà chỉ cung cấp hỗ trợ đường không.
Tuy nhiên, phản ứng từ Kiev và các thủ đô phương Tây vẫn thận trọng, vì nhiều chi tiết vẫn còn mơ hồ.
Minh Đức (Theo France24, Arab News)