Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Điện Elysee hôm 26/3/2025. Ảnh: AFP.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26/3 đã tới Paris (Pháp) để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine. Hội nghị diễn ra ngày 27/3 với nội dung tập trung vào hình thức và thành phần của lực lượng tiềm năng triển khai ở Ukraine và các đảm bảo an ninh.
Phát biểu khi gặp ông Zelensky ở Paris, ông Macron nói “chúng ta đang ở trong giai đoạn quyết định nhằm chấm dứt xung đột”.
Ông Macron công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 2,2 tỷ USD cho Ukraine, cam kết Paris sẽ nhanh chóng chuyển vũ khí có sẵn tới Kiev.
“Nga phải đồng ý ngừng bắn toàn diện 30 ngày. Họ vẫn đang thể hiện ý chí chiến đấu”, ông Macron nói, ca ngợi Kiev vì sẵn sàng chấp nhận rủi ro để hướng tới hòa bình.
“Ukraine dù là nạn nhân trong xung đột nhưng họ đã sẵn sàng cho cam kết ngừng bắn. Chúng tôi mong đợi Nga cũng làm điều tương tự, không đưa ra thêm các điều kiện mới nữa”, ông Macron nói.
Phát biểu bên cạnh ông Macron, ông Zelensky nói Ukraine mong đợi “quyết định mạnh mẽ” từ các đồng minh trong cuộc họp ngày 27/3. “Đây không phải lúc giảm áp lực lên Nga hoặc làm suy yếu sự đoàn kết của chúng ta vì mục đích hòa bình”, ông nói.
Mặc dù hoan nghênh khả năng đồng minh triển khai quân đội tới Ukraine, ông Zelensky nói Kiev cần sự hiện diện mạnh mẽ của châu Âu chứ không chỉ là lực lượng gìn giữ hòa bình.
Ông Macron nói cuộc họp sẽ bao gồm phác thảo tình hình trên thực địa sau khi các bên ngừng bắn hoàn toàn với một ranh giới phân chia. Câu hỏi sẽ là "cơ chế" nào giám sát hòa bình, Tổng thống Pháp nói.
“Quân đội châu Âu có thể là quân bài trong tay Ukraine. Quân bài này sẽ ngăn chặn Nga mở các cuộc tấn công trong tương lai”, ông Macron nói thêm, lưu ý lực lượng châu Âu sẽ không xuất hiện sát tiền tuyến.
Đăng Nguyễn - Kyiv Post