Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia ARD, ông Merz – lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), người sẽ là Thủ tướng Đức, đề cập khả năng nước Đức trong nhiệm kỳ của ông có thể gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.
Ông nói vấn đề gửi tên lửa sẽ chỉ được thực hiện với sự phối hợp của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). “Kiev nên sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trong tương lai để tiến công và phá hủy ‘cầu nối quan trọng giữa Nga và Crimea’”, ông Merz nói.
Ông Merz không nói rõ mục tiêu ông đề cập có phải cầu Crimea hay không. Theo RT, giới quan sát nhận định, ông Merz thực sự ám chỉ cầu Crimea. Kiev đã nhiều lần cố gắng phá hủy cây cầu kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 14/4, ông Medvedev đã công kích mạnh mẽ, cho rằng ông Merz đang “đi theo vết xe đổ của người cha”.
“Thủ tướng Đức tương lai Fritz Merz có lẽ bị ám ảnh bởi ký ức về cha ông, người đã phục vụ trong quân đội Đức Quốc xã dưới thời Adolf Hilter. Bây giờ, ông Merz đang đề xuất một cuộc tấn công vào cầu Crimea. Hãy suy nghĩ kỹ, đừng lặp lại sai lầm như thế hệ trước”, ông Medvedev viết.
Theo RT, cha của ông Fritz Merz, Joachim Merz bị bắt đi lính vào năm 1941, dưới thời Thế chiến 2 và phục vụ trong hàng ngũ Wehrmacht - lực lượng vũ trang thống nhất của Đức Quốc xã. Ông nội của Thủ tướng Đức tương lai, Josef Paul Sauvigny được cho là thành viên đảng Quốc xã kể từ năm 1933.
Taurus là mẫu tên lửa hành trình tầm xa mạnh hơn bất cứ vũ khí nào mà phương Tây đã gửi cho Ukraine.
Tên lửa hành trình Taurus được mệnh danh là “mũi tên thần” do liên doanh Đức – Thụy Điển sản xuất. Tên lửa mạnh hơn và có tầm bắn xa hơn bất cứ vũ khí phương Tây nào đã được chuyển đến Ukraine trước đây.
Tên lửa có khả năng xuyên qua lớp bê tông cốt thép dày, được cho là phù hợp để phá hủy cầu Crimea hoặc các mục tiêu kiên cố như căn cứ ngầm dưới lòng đất.
Cũng trong ngày 14/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bình luận của ông Merz sẽ ủng hộ "lập trường cứng rắn hơn, khiến tình hình xung quanh Ukraine leo thang hơn nữa".
"Thật không may, các nước châu Âu không có xu hướng tìm cách đạt được các cuộc đàm phán hòa bình, thay vào đó lại có xu hướng kích động xung đột tiếp diễn", ông Peskov nói.
Đại sứ Nga tại Đức, Sergey Nechaev, cảnh báo việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine sẽ không thay đổi tình hình chiến trường nhưng có thể làm leo thang xung đột, vì các tên lửa sẽ cần được các cố vấn quân sự Đức vận hành. Ông Nechaev nói điều này có thể khiến Moscow thực hiện các biện pháp trả đũa mạnh mẽ hơn.
Đăng Nguyễn - RT