Ông Putin: BRICS đã vượt mặt nhóm G7

Thứ 2, 07/07/2025 11:52

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), với sự góp mặt của Nga và Trung Quốc, đã vượt mặt nhóm G7 do phương Tây dẫn đầu về tổng GDP, đồng thời ngày càng đóng vai trò trung tâm trong hệ thống quản trị toàn cầu.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Phát biểu qua cầu truyền hình tại phiên toàn thể của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 diễn ra ở Rio de Janeiro ngày 6/7, ông Putin khẳng định: “Các quốc gia thành viên BRICS không chỉ chiếm 1/3 diện tích đất liền của Trái Đất và gần một nửa dân số thế giới, mà còn đóng góp 40% cho nền kinh tế toàn cầu”.

Tổng thống Nga cho biết: “Tổng GDP theo sức mua tương đương (PPP) của BRICS hiện đã đạt 77.000 tỷ USD, theo dữ liệu năm 2025 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Với chỉ số này, BRICS đã vượt xa nhiều nhóm khác, trong đó có nhóm G7”.

Cũng theo ông Putin, IMF ước tính tổng GDP theo sức mua tương đương của G7 là 57.000 tỷ USD.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các quốc gia BRICS đang ngày càng tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong thương mại nội khối, một động thái giúp giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong các giao dịch quốc tế.

“BRICS đã xứng đáng trở thành một trong những trung tâm chủ chốt của quản trị toàn cầu”, ông Putin nói, đồng thời khẳng định ảnh hưởng và vị thế của khối này “đang gia tăng từng năm”. Theo Tổng thống Nga, BRICS đại diện cho “lợi ích cốt lõi của đại đa số thế giới”.

Ông Putin đặc biệt ca ngợi tinh thần “tôn trọng lẫn nhau” là nền tảng gắn kết các quốc gia thuộc nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau trong BRICS, khiến khối này ngày càng hấp dẫn với các nước đang phát triển.

Tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không còn coi G7 – nhóm mà Moscow từng là thành viên từ năm 1998 đến 2014 – là một khuôn khổ có ý nghĩa, bởi “các xu hướng toàn cầu cho thấy vai trò của G7 trong các vấn đề quốc tế và kinh tế thế giới sẽ tiếp tục suy giảm”.

BRICS được thành lập năm 2006 với tư cách là một nhóm kinh tế, ban đầu gồm các thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc; Nam Phi gia nhập năm 2010. Trong năm qua, BRICS đã kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Indonesia làm thành viên chính thức.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Kazan (Nga) năm ngoái, BRICS cũng thông qua cơ chế “đối tác liên kết” nhằm đáp ứng sự quan tâm gia nhập ngày càng lớn từ hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Nguyễn Thái - RT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.