Ông Putin tới thăm vùng Kursk ngày 12/3/2025. Ảnh: Reuters
Trong trang phục quân đội khi đến thăm vùng Kursk của Nga ngày 12/3, ông Putin tuyên bố: "những kẻ phạm tội" nhằm vào dân thường trên lãnh thổ Nga sẽ bị đối xử như khủng bố theo luật pháp Nga.
“Tất cả những người phạm tội chống lại dân thường trên lãnh thổ vùng Kursk, đối đầu với lực lượng vũ trang, các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan đặc nhiệm của Nga, theo luật pháp Liên bang Nga, đều là khủng bố", ông Putin phát biểu.
Tổng thống Nga nhấn mạnh, Moscow vẫn đối xử nhân đạo với tù binh chiến tranh (POW), nhưng cảnh báo rằng lính đánh thuê nước ngoài không được hưởng quy định pháp lý giống như binh sĩ chính quy.
“Tôi muốn nhắc lại rằng lính đánh thuê nước ngoài không được bảo vệ bởi Công ước Geneva năm 1949 về tù binh chiến tranh", Tổng thống Nga nói.
Theo đài RT, quân đội Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga vào tháng 8/2024. Quân đội Nga đã dần đẩy lùi lực lượng Ukraine, và chiến dịch phản công của Moscow ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây.
Theo giới chức Nga, lính đánh thuê nước ngoài cũng đóng vai trò khá lớn khi quân đội Ukraine tấn công vùng Kursk. Moscow đã nhiều lần cảnh báo, bất kỳ lực lượng nào hỗ trợ Kiev đều sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp" của quân đội Nga.
Ông Putin tới thị sát một sở chỉ huy ở vùng Kursk ngày 12/3. Ảnh: TASS
Theo Công ước Geneva thứ 3 (về đối xử với tù binh), binh sĩ chính quy chiến đấu cho một bên tham chiến sẽ được hưởng quyền bảo vệ nếu bị bắt làm tù binh.
Quy chế tù binh chiến tranh đảm bảo tù binh được cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm, chăm sóc y tế và được bảo vệ khỏi các hành vi thù địch, bạo lực, đe dọa hoặc đối xử hèn hạ. Họ cũng không thể bị truy tố chỉ vì tham gia chiến sự, trừ khi có bằng chứng về tội ác chiến tranh mà họ gây ra.
Theo đài RT, Điều 47 của Nghị định thư bổ sung lần một trong Công ước Geneva quy định rõ, lính đánh thuê không được coi là binh sĩ chính quy, đồng nghĩa với việc họ không được hưởng quy chế tù binh chiến tranh.
Chính quyền Nga đã liên tục truy tố lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Kiev. Vào tháng 1, một tòa án Nga đã tuyên phạt cựu biệt kích Mỹ Patrick Creed 13 năm tù giam vì tham gia chiến đấu ở Ukraine từ năm 2022 đến 2023. Đến tháng 3, công dân Anh James Scott Rhys Anderson bị kết án 19 năm tù sau khi bị tòa án Nga kết luận có hành động tội ác đối với dân thường tại khu vực Kursk.
Nguyễn Thái - RT