Ông Putin: Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng sẽ tiếp tục chiến đấu nếu cần thiết

Thứ 6, 28/11/2025 07:41 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra một loạt phát biểu liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Putin nhấn mạnh đất nước ông sẵn sàng đàm phán, và đồng thời cảnh báo rằng Moscow sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được các mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Phát biểu tại Bishkek (Kyrgyzstan) sau Hội nghị Thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của một nhóm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ngày 27/11, ông Putin nói với các phóng viên rằng các đề xuất hòa bình sơ bộ đang được Mỹ và Ukraine thảo luận có thể trở thành cơ sở cho các thỏa thuận tương lai nhằm chấm dứt xung đột.

"Nhìn chung, chúng tôi đồng ý rằng đây có thể là nền tảng cho các thỏa thuận trong tương lai", ông Putin nói, nhưng nhấn mạnh rằng đây chưa phải là bản dự thảo thỏa thuận chính thức, mà chỉ là các vấn đề cần giải quyết.

Tại Geneva, Mỹ và Ukraine đã quyết định chia 28 điểm thành 4 phần riêng biệt – và một bản sao của tài liệu này đã được chuyển đến Moscow, ông cho biết.

"Chúng tôi thấy rằng phía Mỹ đã cân nhắc đến lập trường của chúng tôi, và điều này đã được thảo luận trước và sau Hội nghị Thượng đỉnh ở Alaska. Chúng ta chắc chắn cần ngồi vào bàn đàm phán ở đâu đó nữa và thảo luận chi tiết các vấn đề cụ thể", nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông Putin: Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng sẽ tiếp tục chiến đấu nếu cần thiết - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: India Today

Ông cũng đề cập rằng một số vấn đề vẫn cần làm rõ, chẳng hạn như lời cam kết không tấn công châu Âu. Nga sẵn sàng đưa ra cam kết chính thức nếu châu Âu yêu cầu, dù ông gọi ý tưởng Nga tấn công châu Âu là "hoàn toàn vô lý".

Các phát biểu của ông Putin là sự kết hợp giữa sự cởi mở đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và những cảnh báo cứng rắn.

Ông nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng tham gia kế hoạch hòa bình, nhưng nếu cần thiết, sẽ tiếp tục chiến đấu và mở rộng kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Theo các bản đồ theo dõi từ phía Ukraine, lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương 115.600 km2, tăng 1 điểm phần trăm so với 2 năm trước, với tốc độ tiến quân nhanh nhất kể từ năm 2022.

Ông Putin yêu cầu các lực lượng Ukraine phải rút khỏi các khu vực họ đang kiểm soát trước khi Nga ngừng chiến đấu.

"Nếu các lực lượng Ukraine rời khỏi vùng lãnh thổ họ đang nắm giữ, chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động chiến đấu", ông Putin nói. "Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ đạt được điều đó bằng các biện pháp quân sự".

Ông cũng một lần nữa coi lãnh đạo Ukraine là "không hợp pháp", khiến việc ký kết thỏa thuận với Kiev trở nên "không thể về mặt pháp lý". Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được cộng đồng quốc tế công nhận, bao gồm việc thừa nhận các lợi ích của Nga ở Ukraine, đặc biệt là bán đảo Crimea (mà Nga sáp nhập năm 2014) và khu vực Donbass ở phía Đông.

Ông Putin đề xuất rằng Crimea và Donbass nên là chủ đề thảo luận trực tiếp với Mỹ. Ông cũng thông báo rằng Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, dự kiến thăm Moscow vào đầu tuần tới.

Về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Nga, ông Putin gọi đó là "bất ngờ".

Liên quan đến vụ rò rỉ bản ghi cuộc điện thoại giữa các cố vấn hàng đầu của ông Trump và ông Putin, Tổng thống Nga bác bỏ cáo buộc ông Witkoff thiên vị Moscow trong đàm phán hòa bình Ukraine, mô tả điều đó là "vô lý".

Minh Đức (Theo Reuters, TASS)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.