Ông Putin tuyên bố ngừng bắn trước, trong và sau lễ mừng “Ngày chiến thắng”

Thứ 2, 28/04/2025 21:37

Điện Kremlin cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ sẽ có hiệu lực vào ngày 8/5, ngày 9/5 và ngày 10/5 khi Nga tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm “Ngày chiến thắng” trong Thế chiến II.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/4 đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày vào tháng 5 trong cuộc chiến với Ukraine để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và các đồng minh trong Thế chiến II.

Điện Kremlin cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ sẽ có hiệu lực vào ngày 8/5, ngày 9/5 – khi ông Putin tiếp đón các nhà lãnh đạo quốc tế bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tổ chức lễ kỷ niệm mừng "Ngày chiến thắng" – và ngày 10/5.

"Các lực lượng vũ trang Nga sẽ ngừng các hoạt động thù địch vì lý do nhân đạo từ 00h00 ngày 8/5 đến 00h00 ngày 11/5 (giờ địa phương)", dịch vụ báo chí Điện Kremlin đưa tin, trích dẫn quyết định của Tổng thống Putin.

Khi công bố lệnh ngừng bắn được đề xuất – mà Ukraine và các đồng minh phương Tây của Kiev sẽ phản ứng với sự hoài nghi, Điện Kremlin cũng cho biết Nga tin rằng phía Ukraine nên làm theo.

Điện Kremlin cũng lưu ý rằng các lực lượng vũ trang Nga sẽ đưa ra phản ứng thích đáng và hiệu quả trong trường hợp Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Putin tuyên bố ngừng bắn trước, trong và sau lễ mừng “Ngày chiến thắng”- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anadolu

Phía Ukraine đã có những phản ứng đầu tiên trước lệnh ngừng bắn mới được đề xuất. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha nói: "Nếu Nga thực sự muốn hòa bình, họ phải ngừng bắn ngay lập tức. Tại sao phải đợi đến ngày 8/5?"

Lần gần nhất ông Putin tuyên bố ngừng bắn là vào đêm trước lễ Phục sinh (19-21/4). Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn này 4.900 lần. Ukraine cũng cáo buộc chính lực lượng Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn của mình hàng nghìn lần.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn giữa Nga và Ukraine.

Tuyên bố ngừng bắn mới nhất được đưa ra sau khi ông Trump hôm 27/4 kêu gọi nhà lãnh đạo Nga "dừng bắn" và đồng ý với một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Washington đã nhiều lần đe dọa sẽ từ bỏ các nỗ lực trung gian hòa bình của mình trừ khi có tiến triển thực sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã gặp ông Trump bên lề lễ tang của Giáo hoàng Francis tại Rome hôm 26/4, đã nói rằng Kiev sẽ sẵn sàng đàm phán với Moscow sau khi thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt giao tranh.

Ngoại trưởng Ukraine Sybiha nói với Reuters rằng Kiev đã "liên tục đề xuất" ngừng bắn trong ít nhất 30 ngày, trong khi Nga đã nói rằng họ muốn một giải pháp toàn diện, không phải là tạm dừng.

Moscow nhắc lại rằng họ sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev mà không có điều kiện tiên quyết, đồng thời cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, tuyên bố về lệnh ngừng bắn 3 ngày của Điện Kremlin nhấn mạnh.

Minh Đức (Theo TASS, Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.