"Vẫn còn vật liệu hạt nhân, uranium làm giàu cần phải được đưa ra khỏi Iran", ông nói trong cuộc phỏng vấn ghi hình với chương trình "60 Minutes" của CBS. "Vẫn còn các cơ sở làm giàu uranium cần bị tháo dỡ, vẫn còn các lực lượng ủy nhiệm mà Iran hậu thuẫn, vẫn còn các tên lửa đạn đạo mà họ muốn tiếp tục sản xuất... vẫn còn nhiều việc phải làm".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo, giữa lúc xung đột Mỹ-Israel với Iran đang diễn ra, tại Jerusalem, ngày 19/3/2026. (Ảnh: Ronen Zvulun/Reuters qua CNBC)
Khi được hỏi Mỹ và Israel sẽ loại bỏ số vật liệu hạt nhân đó bằng cách nào, ông Netanyahu đáp: "Tiến vào và mang nó ra".
Phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra trước chuyến công du Trung Quốc dự kiến của Tổng thống Donald Trump, nơi ông được cho là sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc xung đột cùng việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz sau đó đã đẩy chi phí năng lượng toàn cầu tăng vọt và khiến giá xăng tại Mỹ leo thang mạnh.
Washington và Tehran hiện đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận hòa bình thông qua các bên trung gian ở Pakistan, nhưng thỏa thuận này vẫn chưa đạt được.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật đã bác bỏ đề xuất phản hồi của Iran đối với kế hoạch chấm dứt xung đột do Mỹ đưa ra, gọi đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận!" trong một bài đăng trên Truth Social.
Tờ Wall Street Journal ngày Chủ nhật đã tiết lộ các chi tiết trong phản hồi mới nhất của Iran.
Theo Journal, Iran không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của nước này. Thay vào đó, Tehran đề xuất tiến hành đàm phán hạt nhân riêng biệt, đồng thời một phần uranium làm giàu cao sẽ được pha loãng và phần còn lại được chuyển sang một nước thứ ba lưu giữ. Theo Journal, số uranium này sẽ được trả lại cho Iran nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận.
Ngoài ra, Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran, đổi lại Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải thương mại.
Mỹ muốn có cam kết rằng Iran sẽ chấm dứt chương trình hạt nhân như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Iran được cho là đã đồng ý tạm ngừng làm giàu uranium, nhưng trong thời gian ngắn hơn so với lệnh tạm dừng kéo dài 20 năm mà Mỹ đề xuất. Tehran cũng bác bỏ yêu cầu tháo dỡ các cơ sở hạt nhân, theo Journal.
Thế Hải (Theo CNBC, CBS)
