Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục tăng nhiệt, Iran tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán Mỹ, chỉ khi các cuộc thảo luận diễn ra một cách chân thành và không nhằm mục đích áp đặt ý chí của Washington.
Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ, nhắc nhở về cuộc tấn công quân sự hồi tháng 6 năm ngoái như một lời đe dọa tiềm ẩn nếu Tehran không hợp tác.
Tổng thống Trump, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/1, đã thúc giục Iran nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới, nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông mô tả thỏa thuận lý tưởng là "công bằng và tốt đẹp cho tất cả các bên", đồng thời cảnh báo rằng thời gian đang cạn dần.
"Nếu không đạt thỏa thuận, cuộc tấn công tiếp theo sẽ tồi tệ hơn rất nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Lời cảnh báo này trực tiếp ám chỉ đến cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 6 năm ngoái, khi lực lượng Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.
Cuộc tấn công đó được cho là phản ứng sau lời cảnh báo trước đó của ông Trump, nhằm ngăn chặn Tehran nối lại chương trình hạt nhân.
Ông Trump còn nhắc lại rằng một "hạm đội" hùng hậu của Mỹ – bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu chiến hỗ trợ – đang tiến về phía Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Phản ứng từ phía Iran là không hề nao núng. Ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo trong một bài đăng trên X ngày 28/1 rằng bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ sẽ dẫn đến việc Iran nhắm vào các mục tiêu Mỹ, Israel và những nước ủng hộ Mỹ trong khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cũng cảnh báo trên X rằng các lực lượng vũ trang Iran "đã sẵn sàng – với ngón tay đặt trên cò súng – để đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào".
"Đồng thời, Iran luôn hoan nghênh một thỏa thuận hạt nhân cùng có lợi, công bằng – trên cơ sở bình đẳng, và không có sự ép buộc, đe dọa và hăm dọa, đồng thời đảm bảo quyền của Iran đối với công nghệ hạt nhân hòa bình và đảm bảo không có vũ khí hạt nhân", ông Araqchi nói.
Trước đó, Ngoại trưởng Araqchi xác nhận chưa có liên lạc gần đây với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, và cũng không nhận được yêu cầu đàm phán chính thức nào, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 28/1.
Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN tại Tehran ngày 28/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng đã làm rõ lập trường của nước này.
Ông Ghalibaf khẳng định Iran sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hạt nhân chân thành với Mỹ, nhưng với điều kiện chúng không nhằm áp đặt ý chí của Washington. Vị quan chức Iran cho rằng ông Trump chỉ muốn áp đặt ý chí của mình lên người khác.
Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhắc lại cuộc tấn công hồi tháng 6/2025 của Mỹ, coi đó là ví dụ về hành động đơn phương, và cảnh báo rằng trong khi ông Trump có thể khởi xướng chiến tranh, ông ấy sẽ không thể kiểm soát được kết thúc của nó.
Những tuyên bố này phản ánh một vòng lặp quen thuộc trong quan hệ Mỹ-Iran: Lời đe dọa từ Washington và sự kiên cường từ Tehran.
Nếu đàm phán thực sự diễn ra, chúng có thể mở ra cơ hội giảm căng thẳng, nhưng rủi ro xung đột vẫn hiện hữu nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung.
Minh Đức (Theo Reuters, India Today)