Ông Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp (ảnh: New York Times)
Trả lời phỏng vấn của Fox News hôm 10/2, ông Trump bày tỏ quyết tâm thu lại số tiền nước này đã viện trợ Ukraine.
“Họ có thể đạt được thỏa thuận hoặc không đạt được thỏa thuận. Họ có thể là của Nga vào một ngày nào đó hoặc có thể không thuộc về Nga”, ông Trump nói.
Tuy nhiên, Mỹ đã chi cho Ukraine “hàng trăm tỷ USD” và ông Trump muốn thu lại số tiền này.
“Tôi muốn thu lại khoản tiền lớn vì Mỹ đã chi hàng trăm tỷ USD. Ukraine có nguồn tài nguyên cực kỳ giá trị về đất hiếm, dầu khí và nhiều thứ khác nữa”, ông Trump nói.
“Tôi đã nói với họ rằng tôi muốn thu về 500 tỷ USD bằng tài nguyên và đất hiếm”, ông Trump nói thêm.
Hôm 11/2, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine – ông Andriy Yermak – cho biết, Ukraine muốn “hợp tác” với Mỹ để cùng khai thác tài nguyên.
Bình luận về phát biểu của ông Trump rằng một ngày nào đó, Ukraine “có thể là của Nga”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – hôm 11/2 cho rằng: “Trên thực tế, phần lớn người dân Ukraine muốn trở thành một phần của Nga hoặc đã sáp nhập vào Nga. Và điều đó là hiển nhiên”.
“Điều đó đã được chứng minh trên thực tế. Nga hiện có 4 vùng lãnh thổ mới. Nhiều người, bất chấp nguy hiểm, đã xếp hàng và bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga – phù hợp với những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump nói”, ông Peskov nói.
Bình luận thêm về phát biểu của ông Trump, ông Peskov cho rằng: “Mọi sự kiện đều có 50% khả năng xảy ra: Có hoặc không”.
Tháng 10/2022, Nga sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia (ở Ukraine) vào lãnh thổ Nga. Kiev phản đối quyết định này và ra sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow, chừng nào Tổng thống Nga Putin còn tại vị.
Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (ảnh: TASS)
Bắt đầu đàm phán
Trong cuộc họp báo hôm 11/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chính quyền ông Trump và Moscow đã bắt đầu đàm phán ở các cấp độ khác nhau nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng hiện tại, chưa có thông tin gì mới để công bố cho công chúng.
Khi được hỏi về một số thông tin cho rằng, Steve Witkoff – đặc phái viên Trung Đông của Mỹ – đã bay đến Moscow, Peskov cho biết ông không nhận được thông tin nào về vấn đề này.
Rosaviatsia, Cơ quan quản lý hàng không Nga, cùng ngày 11/2 cho biết, có một máy bay Mỹ hạ cánh xuống Moscow, nhưng đây là chuyến bay để thúc đẩy “hợp tác nhân đạo” về y tế giữa 2 nước.
Rosaviatsia không tiết lộ danh tính của những người trên máy bay.
Vương Nam – Reuters, TASS