Ông Trump gia tăng sức ép về Greenland, Đan Mạch nói không thể thay đổi lập trường của Mỹ

Thứ 5, 15/01/2026 10:20 GMT+7

Ông Trump cho biết, Greenland là “thiết yếu” đối với dự án Golden Dome (Vòm Vàng) – hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn mà ông khởi xướng gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 một lần nữa gia tăng sức ép về vấn đề Greenland, lập luận rằng hòn đảo Bắc Cực khổng lồ này cực kỳ cần thiết cho an ninh quốc gia và các kế hoạch quốc phòng tương lai của Washington.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết, Greenland là "thiết yếu" đối với dự án Golden Dome (Vòm Vàng) – hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn mà ông đã khởi xướng từ năm 2025, nhằm bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh, drone và các hệ thống tiên tiến.

"NATO nên mở đường để chúng ta có được nó", ông Trump viết. "Nếu chúng ta không làm vậy, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm, và điều đó sẽ không xảy ra!".

Ông Trump coi vấn đề này là trọng tâm của cán cân quân sự ở Bắc Cực và xa hơn nữa, cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ đã và đang nhắm đến vị trí chiến lược của Greenland. Ông cũng nhấn mạnh vai trò chi phối của Washington trong NATO, lập luận rằng sức mạnh của liên minh này phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh của Mỹ.

Theo ông Trump, việc Mỹ kiểm soát Greenland sẽ tăng cường đáng kể khả năng của NATO. "NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ", ông viết, và thẳng thắn nói thêm: "Bất cứ điều gì ít hơn thế đều không thể chấp nhận được".

Các bình luận trên Truth Social được ông Trump đưa ra ngay trước cuộc hội đàm cùng ngày giữa Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cùng đại diện ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng.

Ông Trump gia tăng sức ép về Greenland, Đan Mạch nói không thể thay đổi lập trường của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu

Ông Trump, người không tham dự cuộc hội đàm, nói: "Đan Mạch không thể làm gì nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn chiếm Greenland, nhưng Mỹ có thể làm mọi thứ. Các vị đã thấy điều đó tuần trước với Venezuela".

Đan Mạch và các nước Bắc Âu khác cho rằng tuyên bố của ông Trump về hoạt động của Nga hoặc Trung Quốc gần Đan Mạch là vô căn cứ. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Greenland bị tấn công, theo Điều 5 Hiến chương NATO, Mỹ sẽ buộc phải bảo vệ hòn đảo. Mỹ hiện đang duy trì một căn cứ quân sự ở Greenland.

Những ngày gần đây, Đan Mạch đã tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Greenland, trong khi đầu tuần này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh sẽ bắt đầu tăng cường chiến lược phòng thủ Bắc Cực.

Rời đi sau cuộc hội đàm vào ngày 14/1, Ngoại trưởng Đan Mạch Rasmussen cho biết việc Mỹ kiểm soát Greenland là "hoàn toàn không cần thiết".

"Chúng tôi không thể thay đổi lập trường của Mỹ. Rõ ràng là Tổng thống Trump có mong muốn chinh phục Greenland", ông Rasmussen nói với các phóng viên. "Do đó, chúng tôi vẫn có sự bất đồng cơ bản, nhưng chúng tôi cũng đồng ý rằng vẫn còn bất đồng".

Nhà ngoại giao Đan Mạch nói thêm rằng cuộc gặp diễn ra "mang tính xây dựng" và một tổ công tác cấp cao sẽ được thành lập để họp trong vòng vài tuần tới nhằm tìm ra "hướng đi chung".

"Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm này nên tập trung vào cách giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Mỹ, đồng thời tôn trọng các lằn ranh đỏ của Vương quốc Đan Mạch", ông nói.

Minh Đức (Theo India Today, DW)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.