Ông Trump nói không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran

Thứ 3, 13/10/2026 15:17 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản hồi lại các ý kiến cho rằng Bắc Kinh và Moscow đang hỗ trợ Tehran.

Trong một bài đăng trên Truth Social cuối ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hoàn toàn không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran, với lập luận rằng cả hai nước này sẽ chịu thiệt hại rất lớn nếu làm như vậy.

Phản hồi lại các ý kiến cho rằng Bắc Kinh và Moscow đang hỗ trợ Tehran, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình: "Nếu có thì cũng chỉ ở mức độ rất thấp, nhưng tôi hoàn toàn không tin là họ có làm. Họ có quá nhiều thứ để mất, và chúng ta sẽ biết ngay, biết rất nhanh là đằng khác!".

Ông Trump nói không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu

Những phát biểu này gợi lại một bài đăng trên Truth Social hồi tháng 7, trong đó ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với ông trong cuộc gặp tại Trung Quốc vào tháng 5 rằng Bắc Kinh sẽ "không bao giờ" bán vũ khí cho Iran, và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cam kết không bán vũ khí cho Iran.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng nếu họ thực sự can dự vào việc này thì "hậu quả sẽ rất tồi tệ đối với họ".

Mỹ và Iran đã ở trong tình trạng xung đột kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tấn công Iran còn Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ.

Theo Reuters, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, cùng các đợt tấn công của Israel vào Lebanon, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Moscow và Bắc Kinh duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Tehran. Nga từng nhận định rằng cuộc chiến với Iran có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tại Trung Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh lên án các cuộc tấn công của Washington nhắm vào Tehran.

Hồi tháng 5, chính quyền Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt lên một số công ty Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ mạng lưới mua sắm quân sự của Iran và cung cấp hình ảnh vệ tinh giúp Tehran nhắm mục tiêu vào các lực lượng Mỹ.

Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc cho rằng các thực thể Trung Quốc đã hỗ trợ quân đội Iran.

Về vấn đề đàm phán, phía Iran ngày 12/10 cho biết họ đang xem xét các đề xuất đàm phán từ phía Mỹ trong bối cảnh Tehran và Washington tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian, bao gồm Pakistan và Qatar.

"Việc trao đổi thông điệp giữa Iran và Mỹ thông qua các bên trung gian vẫn đang diễn ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần.

"Chúng tôi đang xem xét các đề xuất đàm phán từ phía Mỹ. Các điều kiện tiên quyết của Iran cần phải được tôn trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào", ông nói thêm.

Ông Baqaei cho biết Nga cũng tiếp tục đóng vai trò "mang tính xây dựng" đối với hồ sơ hạt nhân của Iran, đồng thời nhắc đến sự tham gia của Moscow trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông khẳng định quan hệ giữa Iran và Nga dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và Tehran hoan nghênh những nỗ lực hỗ trợ từ các quốc gia thân thiện, nhưng nhấn mạnh rằng, xét về mặt "kỹ thuật và chính xác", vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ vẫn thuộc về các nước như Pakistan và Qatar.

Minh Đức (Theo Arab News, TBS News)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.