Ông Trump thúc đẩy kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh": Lý do là gì?

Thứ 2, 01/09/2025 09:24

Ông Trump nhấn mạnh rằng tên gọi “Bộ Chiến tranh” sẽ phản ánh tốt hơn khả năng tấn công của Quân đội Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành "Bộ Chiến tranh", tờ Wall Street Journal đưa tin cuối tuần qua.

Theo Fox News, "Bộ Chiến tranh" đã được Quốc hội Mỹ thành lập vào tháng 8/1789 để giám sát hoạt động các quân chủng. Sau Thế chiến II, tên gọi của Bộ này được đổi thành Cơ quan Quân sự Quốc gia, rồi được đổi thành Bộ Quốc phòng như hiện nay.

Việc khôi phục tên gọi "Bộ Chiến tranh" cho Bộ lớn nhất của Chính phủ Mỹ có thể sẽ cần đến sự chấp thuận của Quốc hội, nhưng Nhà Trắng đang tìm kiếm các phương pháp thay thế để thực hiện thay đổi này, tờ Wall Street Journal cho biết.

Tuy nhiên, việc thay đổi tên gọi này dường như đang nhận được một số sự ủng hộ tại Quốc hội Mỹ.

Ví dụ, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Greg Steube của Florida đã đệ trình một sửa đổi cho dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, ủng hộ động thái này.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói với Fox News rằng sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh các giá trị quân sự của Mỹ đang được khôi phục.

"Như Tổng thống Donald Trump đã nói, quân đội của chúng ta nên tập trung vào tấn công – chứ không chỉ phòng thủ – đó là lý do tại sao ông ấy ưu tiên các chiến binh tại Lầu Năm Góc", bà Kelly cho biết trong một tuyên bố. "Hãy chờ xem!"

Ông Trump thúc đẩy kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”. Lý do là gì? - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc). Ảnh: Getty Images

Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi ông Trump cho biết việc đổi tên sẽ diễn ra "trong khoảng một tuần tới".

"Các bạn biết đấy, chúng ta gọi nó là Bộ Quốc phòng, nhưng… tôi nghĩ chúng tôi sẽ đổi tên nó", Tổng thống Mỹ phát biểu tại Nhà Trắng hồi đầu tuần. "Chúng ta sẽ có thông tin về việc đó, có thể là sớm thôi".

Ông Trump nhấn mạnh rằng tên gọi "Bộ Chiến tranh" sẽ phản ánh tốt hơn khả năng tấn công của Quân đội Mỹ. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng lịch sử của tên gọi này.

"Quốc phòng thì quá phòng thủ. Chúng ta muốn phòng thủ, nhưng chúng ta cũng muốn tấn công nếu cần thiết. Vì vậy, với tôi, Bộ Chiến tranh nghe có vẻ là một cái tên hay hơn", ông Trump nói.

"Với tư cách là Bộ Chiến tranh, chúng ta đã chiến thắng mọi thứ, và tôi nghĩ chúng ta sẽ phải quay lại với điều đó", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ở Mỹ, Bộ Chiến tranh đã trở thành Bộ Quốc phòng thông qua một quá trình dần dần, và tên gọi này chính thức được ghi nhận trong luật pháp Hoa Kỳ vào năm 1949, sau Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947, hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân.

Ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nỗ lực thúc đẩy hình ảnh quân đội mạnh mẽ hơn, đồng thời thực hiện một loạt các thay đổi khác.

Những thay đổi này bao gồm việc miễn nhiệm các lãnh đạo quân sự cấp cao có quan điểm bị coi là trái ngược với chương trình nghị sự của ông Trump, và tìm cách cấm người chuyển giới gia nhập quân đội.

Lầu Năm Góc cho rằng người chuyển giới không đủ sức khỏe về mặt y tế, điều mà các nhà hoạt động dân quyền cho là không đúng sự thật và cấu thành hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp.

Minh Đức (Theo iNews, Fox News)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.