Ông Zelensky cởi mở với ý tưởng đóng băng chiến tuyến, cảnh báo cứng rắn về quyết tâm đáp trả

Thứ 2, 08/06/2026 19:24 GMT+7

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ sự đóng băng nào cũng cần phải là một phần của quá trình ngoại giao rộng hơn nhằm ngăn chặn xung đột tái bùng phát trở lại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không “lặng lẽ chết”, và có thể duy trì các cuộc tấn công mạnh mẽ gần đây vào sâu trong lãnh thổ Nga nếu cuộc giao tranh tiếp diễn.

Lời cảnh báo cứng rắn về quyết tâm đáp trả được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra trong chuyến đi mới nhất của ông tới London để tề tựu với các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu: Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

“Chúng tôi sẽ không chỉ lặng lẽ chết đi. Chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn mỗi ngày”, ông Zelensky phát biểu với đài Sky News (Anh) ngày 7/6.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng được hỏi ông muốn các chiến tuyến được đóng băng ở đâu nếu một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

“Nếu một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào ngày mai, ông muốn các chiến tuyến được đóng băng ở đâu? Ở vị trí hiện tại? Ông có đồng ý với điều đó không?”, phóng viên của đài truyền hình Anh hỏi.

“Có. Đó là cách nhanh nhất”, ông Zelensky trả lời. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ sự đóng băng nào cũng cần phải là một phần của quá trình ngoại giao rộng hơn nhằm ngăn chặn xung đột tái bùng phát trở lại.

“Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh theo cách mà chiến tranh sẽ không quay trở lại”, ông nói. “Ý tưởng không chỉ là đóng băng, nhưng cách nhanh nhất là đóng băng và chuyển sang một khuôn khổ ngoại giao”.

Khi được hỏi liệu cách tiếp cận như vậy có đồng nghĩa với việc nhượng bộ các yêu cầu của Nga hay không, ông Zelensky đã bác bỏ nhận định đó.

“Không, không phải là nhượng bộ”, ông nói. “Việc giữ nguyên vị trí hiện tại có nghĩa là mang lại cho người dân Ukraine nhiều cơ hội hơn để cứu con cái họ, và cho binh lính trở về. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Ông Zelensky cởi mở với ý tưởng đóng băng chiến tuyến, cảnh báo cứng rắn về quyết tâm đáp trả- Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Số 10 phố Downing, ngày 7/6/2026. Ảnh: PA Media

Cuộc gặp tại Số 10 phố Downing (Văn phòng Thủ tướng Anh) diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn với các cuộc tấn công của cả hai bên vào lãnh thổ của nhau.

Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trước các mối đe dọa, đặc biệt là tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Anh, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh "nhu cầu cấp thiết phải mở rộng sản xuất các tên lửa đánh chặn, cùng phát triển khả năng tên lửa chống đạn đạo và tấn công sâu, đồng thời hỗ trợ tính bền vững lâu dài cho các lực lượng vũ trang Ukraine".

Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các loại vũ khí hiện đại như tên lửa siêu thanh Oreshnik – loại vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả di chuyển với tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần âm thanh) và khẳng định hiện chưa có cách nào đánh chặn.

Ông Zelensky cho biết, trọng tâm của cuộc gặp là "phòng thủ trong cuộc chiến, hợp tác lớn hơn về an ninh châu Âu trong lĩnh vực phòng không" và triển vọng ngoại giao.

"Châu Âu phải tham gia vào các cuộc đàm phán và phải mạnh mẽ", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo thống nhất các điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, trong đó Nga cần chấp nhận ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện, lấy "đường tiếp xúc hiện tại" làm điểm khởi đầu cho đàm phán, cùng với các bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho Ukraine.

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc duy trì tài sản Nga bị phong tỏa cho đến khi thiệt hại được bồi thường, đồng thời khẳng định châu Âu phải có tiếng nói trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Cuộc gặp nhấn mạnh vai trò quan trọng của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine và góp phần vào an ninh chung của lục địa.

Cuộc họp cũng diễn ra trong bối cảnh các bên đang chuẩn bị cho các diễn đàn quan trọng sắp tới như Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian – một xã ở miền Đông nước Pháp, giáp biên giới Thụy Sĩ; cuộc họp của "Liên minh những người sẵn sàng", và Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà lãnh đạo cam kết phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ Ukraine dựa trên nhu cầu ưu tiên, bao gồm tăng cường cam kết quân sự và quốc phòng.

Minh Đức (Theo LBC, The Independent, Kyiv Post)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.