Binh sĩ Ukraine ở Sumy (Ukraine), giáp vùng Kursk (ảnh: Reuters)
Hôm 11/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev sẵn sàng trao trả vùng Kursk để đổi lấy các vùng lãnh thổ Ukraine do quân đội Nga kiểm soát.
“Chúng tôi sẽ đổi một lãnh thổ này lấy một lãnh thổ khác”, ông Zelensky nói, không tiết lộ Ukraine mong muốn Nga “trao trả” khu vực nào.
“Tôi không biết. Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng tất cả các vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng. Không có ưu tiên nào cả”, ông Zelensky nói.
Tháng 10/2022, Nga sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia (ở Ukraine) vào lãnh thổ Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.
Hôm 12/2, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga kiên quyết phản đối đề nghị trao đổi lãnh thổ.
“Điều đó là không thể”, ông Peskov nói.
“Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không bao giờ thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ của chúng tôi”, ông Peskov nhấn mạnh.
Bình luận về tình hình vùng Kursk, ông Peskov cho rằng, tất cả các đơn vị Ukraine rồi sẽ bị “trục xuất”.
“Các đội quân của Ukraine sẽ bị trục xuất. Họ sẽ bị tiêu diệt, bị đuổi khỏi lãnh thổ Nga”, ông Peskov nói.
Cùng ngày 12/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – tuyên bố, Nga không bao giờ chấp nhận đàm phán theo kiểu trao đổi lãnh thổ với Ukraine.
“Các đơn vị Ukraine ở vùng Kursk sẽ nhận được phần đất của họ mà không cần trao đổi. Đó là phần đất rộng 1 mét, dài 2 mét và sâu khoảng 1,5 mét”, bà Zakharova bình luận trên mạng xã hội, ám chỉ những ngôi mộ.
Theo bà Zakharova, đề xuất trao đổi lãnh thổ của Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những khó khăn mà lực lượng Kiev đang gặp phải trên chiến trường.
Theo RT, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1/2 lãnh thổ vùng Kursk kiểm soát được sau cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 8/2024.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/2 cho hay, kể từ tháng 8/2024, Ukraine đã tổn thất hơn 59.500 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk.
Theo Reuters, quân đội Nga kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, tương đương hơn 112.000km2, trong khi Ukraine chỉ kiểm soát khoảng 450km2 ở vùng Kursk.
Cuối năm 2024, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, quân đội nước này chắc chắn sẽ đánh bật lực lượng Ukraine khỏi Kursk.
Vương Nam – TASS, RT