Ông Zelensky nói các lệnh trừng phạt “thực sự gây đau đớn” cho Nga

Thứ 5, 03/07/2025 05:50

Trong khi EU đang tìm cách áp đặt thêm hạn chế mới lên Moscow và Ukraine vẫn kêu gọi gây thêm áp lực, Nga cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt là “con dao hai lưỡi”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu video hàng đêm trước toàn quốc hôm 1/7, cho biết Ukraine có bằng chứng rõ ràng, được các đối tác xác minh, rằng các lệnh trừng phạt "thực sự gây đau đớn" cho Nga.

Ngày 1/7 đánh dấu sự chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU kéo dài 6 tháng từ Ba Lan sang Đan Mạch – hai quốc gia đồng minh ủng hộ Ukraine nhiệt tình trong cuộc xung đột với Nga.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc họp sắp tới ở châu Âu, đặc biệt là ở Đan Mạch, cũng như các cuộc họp với các đối tác khác của chúng tôi. Một trong những chủ đề chính sẽ là sản xuất vũ khí – các khoản đầu tư chung, các dự án chung của chúng tôi", ông Zelensky lưu ý.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều quan trọng đối với quốc gia Đông Âu là 6 tháng tới phải có hiệu quả về các vấn đề an ninh, bao gồm cả ngành công nghiệp quốc phòng và về các lệnh trừng phạt.

"Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng – được các đối tác của chúng tôi xác nhận – rằng các lệnh trừng phạt thực sự gây đau đớn cho Nga. Và nếu áp lực tiếp tục gia tăng, nó sẽ thúc đẩy Nga phải suy nghĩ vượt ra ngoài tiền tuyến…", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky nói các lệnh trừng phạt “thực sự gây đau đớn” cho Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu video hàng đêm trước toàn quốc ngày 1/7/2025. Ảnh: President.gov.ua

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn tất cả các lệnh trừng phạt của khối này đối với Nga thêm 6 tháng nữa, với quyết định tương ứng được nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels hôm 26/6, Hội đồng EU cho biết trong một tuyên bố.

"Hội đồng đã gia hạn các biện pháp hạn chế theo ngành của EU đối với Liên bang Nga cho đến ngày 31/1/2026", tuyên bố nêu rõ.

EU đã áp đặt các hạn chế kinh tế đầu tiên đối với Nga vào tháng 7/2014. Các biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ được áp dụng thêm kể từ khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Hiện khối 27 quốc gia đã áp đặt 17 vòng trừng phạt lên ngành tài chính và năng lượng Nga và đưa vào "danh sách đen" nhiều cá nhân và tổ chức Nga hoặc có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Tất cả các biện pháp hạn chế của EU đã được gia hạn 6 tháng một lần kể từ đó. Hiện gói trừng phạt thứ 18 vẫn đang được thảo luận giữa các quốc gia thành viên. Tuần trước, việc thông qua gói trừng phạt này đã thất bại do sự phản đối của Slovakia.

Phản ứng với thông tin trên, Điện Kremlin cho biết, các lệnh trừng phạt sẽ không dẫn đến việc kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Chỉ có logic và lập luận hợp lý mới có thể đưa Nga vào bàn đàm phán", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông nhà nước Nga hôm 29/6.

Ông Peskov tin rằng gói trừng phạt mới mà EU tìm kiếm cuối cùng sẽ được thông qua bất chấp sự phản đối của Slovakia. Tuy nhiên, ông cảnh báo, các biện pháp trừng phạt càng nghiêm khắc thì phản ứng đối với chúng sẽ càng gay gắt.

Vị quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt là "con dao hai lưỡi". Moscow đã nhiều lần nói rằng bản thân EU sẽ phải chịu nhiều thiệt hại hơn từ các biện pháp trừng phạt, ví dụ như bằng cách từ bỏ nguyên liệu thô và năng lượng của Nga.

"Rõ ràng là sau gần 4 năm, chúng tôi đã phát triển một sự phản kháng nhất định. Và chúng tôi đã học được cách giảm thiểu tác động của các gói trừng phạt như vậy", ông Peskov nói.

Minh Đức (Theo Ukrinform, TASS)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.