Pháo binh Ukraine khai hoả trong xung đột. Ảnh: Kyiv Post.
Diễn biến mới xung đột ở vùng Kursk được ông Zelensky đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters. Cập nhật tình hình xung đột, ông Zelensky xác nhận quân đội nước này đã mở cuộc phản công mới vào ngày 6/2.
Hiện tại, Ukraine đã tiến thêm 2,5km trong lãnh thổ Nga ở vùng Kursk, ông Zelensky nói, không cho biết chi tiết cụ thể bước tiến.
Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng cho biết Ukraine mở cuộc phản công mới vào ngày 6/2 nhưng tuyên bố cuộc phản công đã bị ngăn chặn.
Ông Zelensky cũng cho biết, lực lượng đồng minh của Nga đã quay trở lại chiến đấu ở vùng Kursk sau một khoảng thời gian tạm rút về hậu phương.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ hôm 7/2 công bố cập nhật tình hình chiến sự, cho biết Ukraine mở cuộc phản công mới ở vùng Kursk bằng các đơn vị cơ giới. ISW nhận định Ukraine có thể đã tiến thêm tới 5km sau phòng tuyến của Nga ở phía đông nam thị trấn Sudzha.
Vùng màu xanh (khoanh tròn) biểu thị bước tiến mới của Ukraine ở vùng Kursk. Ảnh: ISW.
Hình ảnh giao tranh mới được công bố cho thấy quân đội Ukraine đã tiến về phía phía đông nam Sudzha, phía bắc và phía đông Cherkasskaya Konopelka, kiểm soát các khu dân cư Kolmakov và Fanaseyevka dọc theo đường cao tốc 38K-028 Sudzha-Oboyan, ISW cho biết.
Một số blogger quân sự Nga ước tính Ukraine tổ chức phản công với 30 – 50 xe bọc thép. Đây là cuộc phản công của Ukraine ở vùng Kursk với quy mô lớn nhất kể từ đầu tháng 1/2025.
Đối phó cuộc phản công của Ukraine, Nga đã thực hiện 47 cuộc không kích, ném 76 quả bom dẫn đường, thực hiện 612 cuộc tấn công bằng pháo nhằm vào vị trí tiến công của Ukraine và 11 cuộc tập kích bằng pháo phản lực phóng loạt, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 7/2.
Hiện chưa rõ Ukraine có duy trì kiểm soát các khu vực mới giành được ở vùng Kursk hay không. Cuộc phản công diễn ra sau khi ông Zelensky nói kiểm soát lãnh thổ Nga ở vùng Kursk đóng vai trò quan trọng trong đàm phán hoà bình, chấm dứt xung đột.
Đăng Nguyễn - Ukrainska Pravda, Kyiv Post