Sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tích cực liên lạc với các nhà lãnh đạo thế giới để đảm bảo tiếng nói của Ukraine được đặt ở vị trí trung tâm trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.
Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc hôm 15/8 (giờ địa phương) sau hơn hai tiếng rưỡi mà không đạt được thỏa thuận nào về việc giải quyết hay tạm dừng cuộc xung đột đã kéo dài nhiều năm ở Ukraine.
Trong cuộc họp báo ngay sau cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump cho biết "nhiều điểm đã được thống nhất" nhưng "một vài điểm" vẫn còn tồn tại, đồng thời nói thêm rằng "một điểm là quan trọng nhất" mà không nêu rõ đó là điểm gì.
Ông Trump kết thúc phát biểu của mình bằng việc nói rằng ông "có thể" sẽ sớm gặp lại ông Putin, và nhà lãnh đạo Nga tiếp lời: "Lần tới là ở Moscow".
Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông "thực sự quan tâm" đến việc chấm dứt cuộc giao tranh ở Ukraine, điều mà ông gọi là một "thảm kịch", nhưng nhấn mạnh rằng Nga trước tiên phải giải quyết "những nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột.
Ông Putin cảnh báo Ukraine và châu Âu không "phá hoại" bất kỳ cuộc đàm phán nào và mô tả cuộc gặp của ông với Tổng thống Donald Trump là "điểm khởi đầu cho giải pháp".
Kết thúc cuộc họp báo chung ngắn, ông Putin chuyển sang tiếng Anh để đích thân mời ông Trump đến Moscow cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo.
Tổng thống Trump mô tả đề xuất này là "một đề xuất thú vị" và cho biết đó là một "khả năng", mặc dù ông thừa nhận rằng ông có thể "gặp phải một chút căng thẳng về đề xuất đó". Tuy nhiên, ông nói thêm, "Tôi có thể thấy điều đó có thể xảy ra".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Blue News
Ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác không tham gia cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Putin, khiến Tổng thống Ukraine phải đưa ra phản hồi của mình trong một bài phát biểu qua video.
Ông Zelensky cho biết ông đang trông đợi vào "một lập trường mạnh mẽ từ Mỹ", đồng thời nói thêm, "Mọi người đều muốn một kết thúc thực sự cho cuộc chiến. Ukraine sẵn sàng làm việc hiệu quả nhất có thể để chấm dứt cuộc chiến".
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo rằng cuộc xung đột vẫn kéo dài "chính xác là vì không có trật tự, cũng như không có bất kỳ tín hiệu nào từ Moscow, cho thấy họ đang chuẩn bị chấm dứt cuộc chiến này".
Sau cuộc hội đàm với ông Putin, Tổng thống Trump đã có một "cuộc điện đàm dài" với ông Zelensky trên đường trở về Washington từ Alaska, và sau đó là cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo EU và NATO, theo Nhà Trắng.
Trên X/Twitter hôm 15/8, ông Zelensky xác nhận ông đã có cuộc điện đàm với ông Trump ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Alaska kết thúc.
"Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài và sâu sắc với @POTUS (Tổng thống Mỹ). Chúng tôi bắt đầu bằng các cuộc trao đổi riêng trước khi mời các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia. Cuộc gọi này kéo dài hơn một tiếng rưỡi, bao gồm khoảng một tiếng trò chuyện song phương với Tổng thống Trump", ông Zelensky viết.
Ông Zelensky đã được ông Trump thông báo tóm tắt về Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng giữa ông và ông Putin, và Axios dẫn một nguồn thạo tin cho biết ông Zelensky đang lên kế hoạch thăm Washington sớm nhất là vào thứ Hai, ngày 18/8.
"Tôi nghĩ một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng tốt hơn một lệnh ngừng bắn", ông Trump nói với ông Zelensky trong cuộc điện đàm, theo nguồn tin của Axios.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã tham gia cuộc điện đàm sau đó với Tổng thống Donald Trump, một phát ngôn viên EC cho biết.
Minh Đức (Theo India Today, France24)