Pakistan không kích, Afghanistan tuyên bố sẵn sàng đối thoại

Thứ 7, 28/02/2026 09:28 GMT+7

Ngày 27/2/2026, sau khi quân đội Pakistan tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Taliban tại một số khu vực và căng thẳng giữa hai bên gia tăng, chính quyền Taliban tại Afghanistan tuyên bố sẵn sàng tham gia đối thoại.

img

Ảnh: REUTERS/Phóng viên tự do.

Một phát ngôn viên của chính quyền Taliban cho biết quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số khu vực tại Afghanistan, bao gồm thủ đô Kabul, thành phố Kandahar và một số thị trấn khác. Theo phía Taliban, đây là lần đầu tiên các đòn tấn công được thực hiện trực tiếp nhằm vào chính quyền Afghanistan, trong bối cảnh Islamabad cáo buộc Kabul dung chứa các nhóm vũ trang chống lại Pakistan.

Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban, cho biết các cuộc không kích trong ngày thứ Sáu đã gây ra thương vong trong dân thường, song không cung cấp con số cụ thể.

Một nhân chứng tại Kabul, ông Tamim -tài xế taxi, cho biết một vụ không kích đã làm hư hại một kho vũ khí, dẫn tới nhiều tiếng nổ sau đó.

“Có một máy bay bay qua và thả hai quả bom rồi rời đi. Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Mọi người hoảng loạn và chạy ra đường,” ông kể lại.

Các nguồn tin an ninh Pakistan cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa không đối đất, nhằm vào các văn phòng và cơ sở quân sự của Taliban. Theo phía Pakistan, đây là động thái đáp trả các vụ tấn công mà họ cho là xuất phát từ phía Afghanistan trong ngày thứ Năm.

Chuỗi diễn biến bạo lực gần đây bùng phát sau khi Pakistan tiến hành không kích tại Afghanistan vào cuối tuần trước. Sau đó, Afghanistan đã có động thái đáp trả dọc khu vực biên giới trong ngày thứ Năm, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Islamabad cáo buộc Kabul dung chứa các nhóm vũ trang chống lại Pakistan, trong khi phía Afghanistan bác bỏ những cáo buộc này.

Trong ngày thứ Sáu, chính quyền Taliban tuyên bố lãnh đạo Afghanistan sẵn sàng tiến hành đối thoại với Pakistan.

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid cho biết: “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan luôn tìm cách giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, và chúng tôi mong muốn vấn đề hiện nay cũng được xử lý theo cách đó".

Ông cho biết Pakistan đã không kích Kabul, Kandahar và Paktia trong tối ngày thứ Năm, và Paktia, Paktika, Khost và Laghman trong ngày thứ Sáu.

Những cuộc không kích này đã được tổ chức nhằm đáp trả việc Afghanistan tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các vị trí quân đội Pakistan dọc biên giới hai nước trong cuối ngày thứ Năm.

Quan chức Pakistan cho biết chiến dịch không kích của quân đội nước này đã tiêu diệt 274 sĩ quan và tay súng Taliban, ngược lại, Afghanistan cho biết đã tiêu diệt 55 quân nhân Pakistan. Reuters đều chưa thể xác minh những con số này.

Chính phủ Pakistan xác nhận 12 quân nhân đã thiệt mạng, Afghanistan xác nhận đã tổn thất 13 tay súng Taliban.

Trong nhiều năm qua, chính quyền Islamabad đã quy trách nhiệm cho chính phủ Afghanistan về nhiều cuộc tấn công lật đổ chính phủ trên lãnh thổ Pakistan, khẳng định chính quyền Taliban chứa chấp các tay súng của tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Chính quyền Islamabad khẳng định các lãnh đạo của TTP hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan và sử dụng quốc gia này làm nơi trú ẩn, lên kế hoạch tấn công xuyên biên giới. Mặc dù Liên Hợp Quốc đã khẳng định TTP và chính quyền Taliban nắm quyền tại Afghanistan có quan hệ mật thiết, chính quyền Afghanistan phủ nhận điều này và khẳng định chính phủ Pakistan đang quy chụp trách nhiệm nhằm tránh thừa nhận những thất bại trong an ninh của mình.

Tại New York, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã thể hiện "lo ngại sâu sắc về tình trạng leo thang bạo lực" giữa Afghanistan và Pakistan, cũng như ảnh hưởng những leo thang này gây ra đối với thường dân.

Phát ngôn viên của ông Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết: "Ông (Guterres) kêu gọi ngay lập tức ngừng hành vi bạo lực, và một lần nữa kêu gọi các bên giải quyết hiềm khích qua biện pháp ngoại giao".

Chiến dịch không kích này đe dọa sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột dài hơi dọc đường biên giới dài 2.600km giữa Afghanistan và Pakistan.

Ngày thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tuyên bố căng thẳng giữa Islamabad và Kabul đã vượt qua giới hạn chịu đựng, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột công khai giữa hai bên.

Pakistan là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và có năng lực quân sự vượt trội so với Afghanistan. Tuy nhiên, lực lượng Taliban được cho là có nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh du kích sau nhiều năm giao tranh với liên quân do Mỹ dẫn đầu, trước khi tiếp quản quyền kiểm soát Afghanistan vào năm 2021.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi đã có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

Theo phía Afghanistan, Qatar- quốc gia từng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Kabul và Islamabad trong năm 2025 đang phối hợp với một số nước nhằm tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng hiện nay.

Các vụ đụng độ giữa Pakistan và Afghanistan hồi tháng 10/2025 đã khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng. Tình hình chỉ lắng dịu sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả Rập Saudi đứng ra làm trung gian cho một loạt cuộc thương lượng giữa hai bên.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cho biết gần một nửa trong tổng số khoảng 22 triệu người dân Afghanistan đang cần hỗ trợ nhân đạo. Theo cơ quan này, con số có thể tiếp tục gia tăng nếu tình trạng bạo lực leo thang.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.