Pakistan thề sẽ trả đũa "đòn" không kích của Ấn Độ

Thứ 5, 08/05/2025 08:34

Chính phủ Pakistan cam kết sẽ đáp trả “vào thời điểm, địa điểm và cách thức mà họ lựa chọn”.

Quân đội Pakistan cho biết ít nhất 31 dân thường thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Ấn Độ. Pakistan đã hứa sẽ trả đũa sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu lớn hơn giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Pakistan hôm thứ Tư cam kết sẽ đáp trả "vào thời điểm, địa điểm và cách thức mà họ lựa chọn để báo thù cho sinh mạng của những người dân Pakistan vô tội và sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của mình".

Quân đội Pakistan cho biết, ít nhất 31 dân thường đã thiệt mạng, 46 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Ấn Độ và pháo kích qua biên giới, mô tả các cuộc không kích này đã "châm ngòi cho một biển lửa trong khu vực".

Tại New Delhi, quan chức Ấn Độ đã thông báo với các đại sứ nước ngoài rằng: "Nếu Pakistan đáp trả, Ấn Độ sẽ phản công".

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ tấn công chết người vào tháng trước nhằm vào các du khách theo đạo Hindu ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ấn Độ đổ lỗi cho các tay súng có căn cứ tại Pakistan, trong khi Islamabad đã phủ nhận mọi liên quan.

Pakistan thề sẽ trả đũa "đòn" không kích của Ấn Độ- Ảnh 2.

Một cuộc đối đầu lớn hơn giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, Pakistan và Ấn Độ, đang khiến nhiều người lo ngại. (Ảnh: TVPworld)

Pháo kích qua biên giới

Chính phủ Ấn Độ cho biết, lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào 9 địa điểm mà họ mô tả là "cơ sở hạ tầng khủng bố", bao gồm các cơ sở được cho là liên quan đến những kẻ tấn công đã giết 25 du khách và một người dân địa phương trong vụ tấn công ở Kashmir vào tháng trước.

Tuy nhiên, tại Muzaffarabad, thủ phủ của khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, người dân cho biết tên lửa Ấn Độ đã bắn trúng một nhà thờ kiêm trường tôn giáo nằm ở trung tâm thành phố. Tòa nhà, bao gồm cả khu nhà ở, đã bị phá hủy, với 5 quả tên lửa được cho là đã khiến 3 người thiệt mạng.

Trong khi đó, các cuộc pháo kích và đấu súng dữ dội vẫn tiếp diễn dọc theo Đường kiểm soát (LoC), ranh giới trên thực tế chia cắt Kashmir. Các quan chức cho biết, 13 dân thường đã thiệt mạng và 43 người bị thương ở phía Ấn Độ, trong khi ít nhất 6 dân thường thiệt mạng ở phía Pakistan.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan tuyên bố rằng 5 máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Ấn Độ đã bị bắn hạ trong đợt leo thang này. Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh đã bác bỏ các báo cáo về việc máy bay bị bắn rơi, gọi đây là "thông tin sai lệch".

Thủ tướng Sharif hứa sẽ đáp trả

Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar nói với kênh TRT World rằng đã có liên lạc giữa các cố vấn an ninh quốc gia của hai nước, trong khi Thủ tướng Shehbaz Sharif cam kết Pakistan sẽ đáp trả quyết liệt.

Phóng viên Osama Bin Javaid của Al Jazeera, tường thuật từ Islamabad, cho biết việc Pakistan trả đũa đã được nhiều người dự đoán.

"Pakistan được kỳ vọng sẽ trả đũa trong vòng 24 đến 48 giờ tới, và đó là điều mà chúng tôi đã nghe từ các chính trị gia trên mọi mặt trận", ông nói.

"Họ viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, nói rằng một quốc gia có quyền đáp trả một hành động gây hấn không được khiêu khích".

Ấn Độ bảo vệ hành động của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tuyên bố rằng "các mục tiêu chúng tôi đặt ra đã bị phá hủy chính xác theo một chiến lược được lên kế hoạch kỹ lưỡng".

"Chúng tôi đã thể hiện sự nhạy cảm bằng cách đảm bảo rằng không có dân thường nào bị ảnh hưởng, dù chỉ là nhỏ nhất", ông nói thêm.

Islamabad khẳng định, 6 địa điểm mà Ấn Độ nhắm tới không hề liên quan đến các nhóm vũ trang.

"Tôi muốn thấy nó dừng lại"

Quân đội Pakistan cho biết, có 57 máy bay thương mại từ nhiều quốc gia, bao gồm Ả Rập Saudi, Qatar, UAE, Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc, đang ở trong không phận Pakistan vào thời điểm Ấn Độ tấn công, khiến hàng nghìn hành khách gặp nguy hiểm.

Ấn Độ sau đó đã ra lệnh đóng cửa ít nhất 21 sân bay dân dụng ở các khu vực phía bắc và phía tây nước này đối với các chuyến bay chở khách cho đến ngày 10/5, theo báo The Hindu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm với Thủ tướng Sharif và bày tỏ sự ủng hộ của Ankara. Theo văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã ca ngợi "chính sách bình tĩnh và kiềm chế" của Pakistan trong cuộc khủng hoảng.

Tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, ông hy vọng có thể giúp hạ nhiệt tình hình. "Tôi muốn thấy nó dừng lại. Và nếu tôi có thể làm gì để giúp, tôi sẽ sẵn sàng", ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Chúng tôi muốn thấy họ giải quyết vấn đề".

Uday Chandra, trợ lý giáo sư ngành chính phủ tại Đại học Georgetown ở Qatar, cho biết mặc dù việc Pakistan trả đũa là điều được dự đoán, nhưng có vẻ cả hai quốc gia đều không muốn "một cuộc chiến toàn diện".

Thế Hải (Theo Aljazeera, Telegraph, TVPworld)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.