Ngày 23/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tp.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán LPG (gas) giả với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn.
Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Đức (SN 1992), Lê Thị Thủy (SN 1994, cùng ngụ phường Phú Lợi); Hồ Sỹ Thiện, Hồ Sỹ Hải (cùng SN 1989, quê Nghệ An); Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981, cùng ngụ phường Thuận Giao); Lê Xuân Hảo (SN 1982, quê Thanh Hóa); Bàn Hữu Nguyên (SN 1985, quê Đồng Tháp); Hà Xuân Trường (SN 1974, ngụ phường Bình Dương) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985, ngụ xã Bàu Bàng).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (trái qua phải): Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận, Bàn Hữu Nguyên.

2 đối tượng Ngô Sĩ Mạnh, Hồ Sỹ Hải (từ trái qua). Ảnh: Công an Tp.HCM
Trước đó, đầu tháng 8/2025, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống hàng giả, lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, Tp.HCM.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi sang chiết LPG trái phép từ xe bồn sang bồn chứa cố định và các bình gas nhưng không đáp ứng các điều kiện pháp lý, an toàn.
Lực lượng chức năng kiểm tra, ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình gas mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas với khoảng 18 tấn gas trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết.
Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh gas và hoạt động sang chiết theo quy định, một số bình gas có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp khác.
Bước đầu, nhà chức trách xác định các đối tượng thu mua khí gas nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, khí gas được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6kg, 12kg, 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.
Các bình gas được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng. Đáng chú ý, một số đại lý do muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 500 tấn gas, tương đương khoảng 42.000 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số lượng gas giả được xác định tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỷ đồng.
Hải Vân (t/h theo VietNamnet, Dân trí)