Phá đường dây làm giả vé du lịch ở miền Trung

Phá đường dây làm giả vé du lịch ở miền Trung

Lê Nhâm Thân

Lê Nhâm Thân

Chủ nhật, 17/06/2018 14:13

Các đối tượng đã sử dụng phôi làm giả vé tham quan rồi tuồn ra thị trường để thu lợi bất chính trong một thời gian dài.

 

Phá đường dây làm giả vé du lịch ở miền Trung

Trần Hoàng Hoàng.

Thông tin vừa được lãnh đạo phòng An ninh Kinh tế (PA81, Công an TP.Đà Nẵng) xác nhận vào ngày 17/6. Chuyên án phá đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên, vé tham quan được Công an TP.Đà Nẵng triển khai, phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, Trần Hoàng Hoàng (SN 1991) trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, quen biết với một đối tượng tên Hiệp (chưa rõ lai lịch cụ thể, trú tại TP.Hà Nội). Biết được Hoàng là hướng dẫn viên du lịch, Hiệp giới thiệu có thể làm giả vé tham quan tỉnh Thừa Thiên - Huế theo tuyến 4 điểm là Hoàng cung - Minh Mạng - Khải Định - Tự Đức với giá 70.000 đồng/vé.

Sau khi thỏa thuận, Hoàng đồng ý gia nhập đường dây với vai trò tiêu thụ vé giả. Tháng 2/2018, Hiệp gửi cho Hoàng 4 lốc vé nói trên, mỗi lốc khoảng 100 vé cùng 1 con dấu ngày/tháng/năm và 1 con dấu trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Tất cả đều là giả để Hoàng đóng lên vé khi phát hành.

Nhận vé giả, Hoàng tìm cách tuồn ra thị trường. Phạm Đức Huy (SN 1991) trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng mua của Hoàng 14 vé giả với giá 2,52 triệu đồng. Số vé này được Huy bán lại cho Vũ Quang Dũng (SN 1989) ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn với giá 2,8 triệu đồng.

Huy lừa Dũng rằng đây là vé thật do "mối quen" ở nội bộ tuồn ra ngoài nên mới có giá rẻ như vậy. Tin lời, Dũng bán vé lại 14 khách du lịch tham quan TP.Huế. Tuy nhiên, sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện, Dũng đã bỏ trốn. 

Phá đường dây làm giả vé du lịch ở miền Trung (Hình 2).

Số thẻ giả, vé giả bị thu giữ.

Tháng 3/2018, Hiệp lại gửi cho Hoàng 174 vé. Hoàng đem số vé giả này đi tiêu thụ đồng thời giấu ở phòng trọ bạn gái. Không lâu sau, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế khám xét căn phòng trọ này. Tại đây, cảnh sát thu nhiều vé giả, nhiều máy móc, thiết bị in ấn phục vụ cho việc làm vé giả, dập thẻ giả.

Hoàng cũng bị bắt ngay sau đó. Đối tượng này khai nhận thêm rằng, từ năm 2017, Hoàng đã đặt làm giả thẻ hướng dẫn viên du lịch cùng CMND giả và bán cho nhiều người để thu lợi bất chính. Số thẻ giả này được các đối tượng gian lận sử dụng mãi đến giữa năm 2018 mới bị cơ quan chức năng phát hiện, thu hồi, xử lý.

Táo tợn hơn, sau khi bán được nhiều thẻ hướng dẫn viên giả, Hoàng đặt mua phôi thẻ và CMND giả từ các đối tượng quen biết rồi về tự in ấn, sản xuất. Hoàng dùng máy của mình dập mã số thẻ vào phôi thẻ và bán cho 3 người khác (chưa rõ lai lịch) với giá 8.000.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.