Ngày 24/2, Người Đưa Tin nhận được phản ánh của bạn đọc về việc xuất hiện tình trạng các studio đưa khách hàng đến trước khu vực di tích Văn Thánh Huế hay còn gọi là Văn Miếu Huế, đóng trên địa bàn phường Long Hồ, quận Phú Xuân, Tp.Huế để chụp ảnh.
Theo bạn đọc, điều đáng nói, trong lúc đưa khách hàng đến trước khu vực di tích Văn Thánh Huế để chụp ảnh, nhân viên của các studio này ngang nhiên đem theo các lều gấp gọn đưa vào phía bên trong di tích Văn Thánh Huế để cho khách hàng thay quần áo.
Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng bảo vệ của di tích Văn Thánh Huế đã túc trực thường xuyển để kịp thời ngăn chặn tình trạng các studio đem lều vào trong khu vực di tích này để khách hàng thay quần áo.
"Di tích Văn Thánh Huế không chỉ là nơi thờ cúng các danh nhân, các kỳ tài có công với triều đình mà còn là nơi giáo dục truyền thống hiếu học của dân tộc. Hành vi của các nhân viên studio trông rất phản cảm, làm mất đi sự văn minh trong mắt các du khách nước ngoài và người dân trong nước, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý và ngăn chặn tình trạng này", bạn đọc chia sẻ thêm.
Nhận được thông tin, PV Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế để phản ánh về vấn đề này.
Qua trao đổi với PV, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã triển khai lực lượng để ngăn chặn tình trạng này.
Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, khi xảy ra vụ việc, tại khu vực di tích Văn Thánh Huế chỉ có 1 người trông coi, trong lúc người này di chuyển về khu vực chùa Linh Mụ thì studio và khách mới vào.
"Do ở trước khu vực di tích Văn Thánh Huế có vườn hoa nên những người này đến đây để chụp ảnh. Trong thời gian này, chúng tôi đã cho triển khai lực lượng đứng túc trực thường xuyên để ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra những hiện tượng phản cảm", lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhấn mạnh.
Di tích Văn Thánh Huế được xây dựng vào năm 1808 dưới thời vua Gia Long. Đây là công trình được xây dựng để thờ Khổng Tử, có ý nghĩa to lớn đối với các danh sĩ năm xưa. Với kiến trúc độc đáo và ý nghĩa lịch sử, nơi đây đã trở thành điểm đến tham quan yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước.