Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không thể xác nhận cũng như phủ nhận các báo cáo truyền thông về các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine.
Trước đó, tờ New York Post hôm 8/2 đưa tin rằng ông Trump tuyên bố rằng ông đã thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine với ông Putin qua điện thoại.
Trong một cuộc phỏng vấn khi đang trên một chiếc Không lực Một hôm 7/2, ông Trump nói với tờ New York Post rằng ông "tốt hơn là không nên nói" khi được hỏi ông và ông Putin đã nói chuyện bao nhiêu lần.
Ông Trump cũng nói với tờ New York Post rằng ông "luôn có mối quan hệ tốt với ông Putin" và ông có kế hoạch cụ thể để chấm dứt chiến tranh. Nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết.
![Phản ứng của Điện Kremlin trước tin ông Trump đã gọi điện cho ông Putin- Ảnh 1. Phản ứng của Điện Kremlin trước tin ông Trump đã gọi điện cho ông Putin- Ảnh 1.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/thumb_w/640/84137818385850368/2025/2/9/ong-putin-va-ong-trump-lbc-17391093737911589378559.png)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: LBC
Trả lời câu hỏi của TASS về việc liệu ông Putin và ông Trump có cuộc trò chuyện qua điện thoại nào sau lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Mỹ hay không, người phát ngôn của Tổng thống Nga trả lời:
"Có thể nói gì về tin tức này: Khi chính quyền ở Washington triển khai công việc của mình, nhiều thông tin liên lạc khác nhau sẽ phát sinh. Những thông tin liên lạc này được thực hiện thông qua các kênh khác nhau. Và tất nhiên, trong số nhiều thông tin liên lạc này, cá nhân tôi có thể không biết điều gì đó, không biết điều gì đó. Do đó, trong trường hợp này, tôi không thể xác nhận cũng không phủ nhận điều đó".
Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn và sẵn sàng nói chuyện với ông Putin trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, không có báo cáo chính thức nào về bất kỳ cuộc tiếp xúc nào được đưa ra. Cuộc trò chuyện cuối cùng của ông Putin với ông Trump, với việc thông tin về cuộc trò chuyện này có trên trang web của Điện Kremlin, là vào ngày 23/7/2020 khi ông Trump đang trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình ở Nhà Trắng.
Reuters đưa tin vào tháng 11 năm ngoái rằng ông Putin sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận hòa bình Ukraine với ông Trump nhưng loại trừ khả năng đưa ra bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ lớn nào và yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.
Điện Kremlin đã nhiều lần kêu gọi thận trọng trước những đồn đoán về các cuộc tiếp xúc với nhóm của ông Trump về một thỏa thuận hòa bình có thể xảy ra.
Người đứng đầu Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky cho biết, công tác chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc như vậy "đang ở giai đoạn nâng cao".
Sau đó, ông Peskov giải thích rằng Moscow và Washington vẫn chưa bắt đầu thảo luận về một cuộc gặp có thể xảy ra giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.
Vào ngày 7/2, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Điện Kremlin sẽ thông báo về tiến độ tổ chức các cuộc tiếp xúc khi có thông tin thực chất.
Minh Đức (Theo TASS, Reuters)