
Đội Bồ Đào Nha không chú trọng quá nhiều vào những loạt pháo tầm cao mà tập trung tạo hình với những loạt pháo kết hợp trên nền nhạc rock.

Người Bồ Đào Nha rất thích nhạc rock nên họ chọn thể loại nhạc này để trình diễn pháo hoa trong cuộc thi năm nay.

Đại diện đội Bồ Đào Nha chia sẻ, những giai điệu rộn ràng, hào sảng giúp họ thể hiện sự gắn bó tình bạn với đội chủ nhà Việt Nam.

Đội Bồ Đào Nha sử dụng 30.000 hiệu ứng pháo và 3 tấn pháo các loại trong màn trình diễn của mình.

Họ thiết kế kết hợp 33 vị trí bắn và 7 tháp bắn đặc biệt với chiều cao từ 6 đến 7m nhằm mang đến những cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Ông Joaquim Manuel De Melo Rodrigues, đội trưởng, nhấn mạnh: “Tôi hiểu, một màn trình diễn khác biệt chưa chắc đã là một màn trình diễn hay. Bởi màn trình diễn hay sẽ còn phụ thuộc vào kĩ thuật, thiết kế, hiệu ứng màu sắc”.

Đội Bồ Đào Nha đã cố gắng hoàn thiện tất cả những yếu tố trên với hy vọng khán giả sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời nhất từ câu chuyện pháo hoa của mình.

Pháo, nhạc của đội Bồ Đào nha có sự hòa hợp giữa nhịp điệu và cảm xúc.

Sự cố đáng tiếc của đội Bồ Đào Nha là phải “delay” gần 5 phút khi nhạc đã khai hiệu. Tuy nhiên, rất may, sau đó, họ đã mang đến cho khán giả màn trình diễn đặc biệt nên đã “gỡ gạc” được sự cố.
Sự cố đáng tiếc của đội Bồ Đào Nha là phải “delay” gần 5 phút khi nhạc đã khai hiệu. Tuy nhiên, rất may, sau đó, họ đã mang đến cho khán giả màn trình diễn đặc biệt phần nào “gỡ gạc” được sự cố.