Pháp ấn định ngày bầu Tổng thống mới, ông Macron không tái tranh cử

Thứ 4, 01/07/2026 11:00 GMT+7

Cuộc đua để tìm ra Tổng thống tiếp theo cho nước Pháp sẽ có sự tham gia của số lượng kỷ lục các ứng cử viên.

Pháp sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống tiếp theo vào năm 2027, với ngày 18/4/2027 được ấn định cho vòng một, và ngày 2/5/2027 cho vòng hai (runoff) nếu cần thiết.

Thông tin này được hãng AFP đưa ngày 30/6, dẫn một nguồn tin từ chính phủ, xác nhận các báo cáo của truyền thông địa phương.

"Việc này sẽ được chính thức công bố vào ngày mai (ngày 1/7) tại Hội đồng Bộ trưởng", nguồn tin cho biết thêm.

Đây là cuộc bầu cử quan trọng, thu hút sự chú ý không chỉ của châu Âu mà còn của toàn cầu khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cuối cùng theo quy định hiến pháp, không thể tái tranh cử.

Theo Hiến pháp Pháp, cuộc bầu cử phải diễn ra trong khoảng thời gian từ 20-35 ngày trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm kết thúc.

Tính đến khi rời nhiệm sở vào năm 2027, ông Macron đã lãnh đạo cường quốc hàng đầu châu Âu trong một thập kỷ. Cuộc đua để tìm ra chủ nhân tiếp theo của Điện Elysee sẽ có sự tham gia của số lượng kỷ lục các ứng cử viên.

Pháp ấn định ngày bầu Tổng thống mới, ông Macron không tái tranh cử - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Japan Times

Theo trang The Guardian, hiện nay có tới 35 người bày tỏ ý định hoặc đang chuẩn bị tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2027. Trong đó, cánh hữu cực đoan được xem là có lợi thế lớn nhất.

Các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) của chính trị gia cực hữu Marine Le Pen có thể dẫn đầu ngay vòng đầu tiên của cuộc bầu cử năm 2027, nhưng vẫn chưa rõ ứng cử viên của họ sẽ là ai.

Bà Le Pen hy vọng có thể ra tranh cử lần thứ tư, sau 2 lần vào vòng hai trước đây với ông Macron. Tuy nhiên, bà đang chờ phán quyết cuối cùng của tòa phúc thẩm vào ngày 7/7 về vụ bê bối lạm dụng quỹ Nghị viện châu Âu.

Nếu không thể lật ngược phán quyết, bà Le Pen sẽ bị cấm ứng cử chức vụ công trong vòng 5 năm. Trong trường hợp này, người kế nhiệm được bà chọn để dẫn dắt Đảng NR là ông Jordan Bardella.

Ở phe trung dung, cựu Thủ tướng Gabriel Attal vừa tuyên bố tranh cử, nhấn mạnh tình yêu với nước Pháp và mong muốn chấm dứt sự suy thoái. Tuy nhiên, ông phải cạnh tranh với cựu Thủ tướng Édouard Philippe – thị trưởng Le Havre, người được đánh giá cao và hiện dẫn trước trong phe trung dung.

Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cũng cho biết có thể ra tranh cử hoặc ủng hộ người phù hợp nhất. Các nhân vật này đang tìm cách phối hợp để tránh phân tán phiếu bầu.

Phe trung hữu cũng chia rẽ với ít nhất 3 ứng cử viên đã tuyên bố tranh cử, trong đó có ông Bruno Retailleau, cựu Bộ trưởng Nội vụ. Cựu Thủ tướng Dominique de Villepin cũng có khả năng tham gia.

Phe cánh tả có tới 17 ứng cử viên tiềm năng, bao gồm cựu Tổng thống François Hollande và lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon – người sẽ tham gia tranh cử lần thứ 4. Các đảng cánh tả đang tranh cãi gay gắt về việc có liên minh với ông Mélenchon hay không.

Tình trạng phân mảnh này khiến nhiều người lo ngại. Nếu phe trung dung và trung hữu không thống nhất được một ứng cử viên duy nhất, cơ hội thắng cử của bà Le Pen hoặc ông Bardella sẽ rất cao.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027 được xem là phép thử then chốt cho tương lai chính trị của cường quốc Tây Âu và châu Âu.

Nếu cánh hữu cực đoan thắng lợi, điều này có thể gây xáo trộn lớn đối với Liên minh châu Âu (EU). Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng danh sách ứng cử viên vẫn có thể thu hẹp đáng kể vào mùa thu năm nay hoặc đầu năm sau.

Minh Đức (Theo France24, The Guardian)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.