Pháp: Đảng cực hữu của bà Marine Le Pen tiếp tục gặp rắc rối

Thứ 4, 23/04/2025 14:20

Trong hơn một thập kỷ, bà Marine Le Pen đã cố gắng làm dịu hình ảnh đảng cực hữu bài nhập cư của mình đối với cử tri nói chung.

Nghị viện châu Âu (EP) đang tìm kiếm khoản bồi thường 3,5 triệu Euro (khoảng 3,74 triệu USD) từ Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) cực hữu của Pháp, sau khi lãnh đạo đảng này là chính trị gia cực hữu Marine Le Pen bị kết tội biển thủ tiền quỹ EU, Đài BFMTV đưa tin hôm 22/4.

Theo đài truyền hình Pháp, yêu cầu bồi thường được cơ quan lập pháp của EU đưa ra sau khi bà Le Pen bị kết tội biển thủ tiền quỹ của Nghị viện châu Âu và bị cấm ra tranh cử chức vụ công trong 5 năm.

Con số 3,5 triệu Euro được cho là tương ứng với tổng số tiền được trả cho các trợ lý của các thành viên Đảng NR tại Nghị viện EU trong nhiều năm.

Hồi cuối tháng 3, bà Le Pen bị một tòa án ở Paris kết tội sử dụng sai mục đích các quỹ của EU để trả lương cho nhân viên của Đảng NR. Bà bị kết án 4 năm tù giam, trong đó có 2 năm tù treo, 2 năm quản thúc tại gia và bị phạt 100.000 Euro.

Pháp: Đảng cực hữu của bà Marine Le Pen tiếp tục gặp rắc rối- Ảnh 1.

Chính trị gia cực hữu Marine Le Pen. Ảnh: CNN

Quan trọng hơn, nhà lãnh đạo cực hữu này bị coi là trung tâm của một "hệ thống" biển thủ đã chuyển sai quỹ của EU cho đảng của bà từ năm 2004 đến năm 2016, được thiết kế để "giảm bớt gánh nặng tài chính của đảng", các thẩm phán cho biết vào thời điểm đó.

Tòa án cũng kết án 23 thành viên khác của Đảng NR, bao gồm nhân viên, các thành viên của đảng này tại Nghị viện EU và các trợ lý.

Mặc dù tòa án cho biết rằng không có bị cáo nào được hưởng lợi cá nhân, nhưng nhấn mạnh rằng số tiền biển thủ này có lợi cho đảng, "làm suy yếu các nguyên tắc dân chủ" và làm xói mòn "lòng tin của cử tri Pháp".

Tòa án cũng ban hành lệnh cấm tranh cử chức vụ công trong 5 năm đối với bà Le Pen. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, bất kể bà có kháng cáo hay không, theo đó gần như chắc chắn sẽ chấm dứt tham vọng của nữ chính trị gia cực hữu đối với cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.

Ngay sau khi bị kết án, bà Le Pen vẫn khẳng định mình vô tội và tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Bản kháng cáo của bà có thể kéo dài quá trình tố tụng, khiến kết quả không chắc chắn.

Trong hơn một thập kỷ, bà Le Pen đã cố gắng làm dịu hình ảnh đảng cực hữu bài nhập cư của mình đối với cử tri nói chung. Đảng NR đã thành công khi nổi lên thành một trong ba lực lượng lớn nhất trong Quốc hội Pháp sau cuộc bầu cử sớm vào mùa hè năm ngoái.

Hiện những điều này đã bị bản án trên làm tổn hại nghiêm trọng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là đảng cực hữu 50 năm tuổi này, do người cha quá cố của bà là Jean-Marie Le Pen sáng lập, sẽ chuẩn bị như thế nào cho cuộc đua Tổng thống Pháp năm 2027 nếu phải tranh cử lần đầu tiên mà không có người nhà Le Pen nào làm ứng cử viên.

Minh Đức (Theo Anadolu, Euractiv)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.