Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có những phát biểu mạnh mẽ về bản chất thực sự của cuộc xung đột Ukraine. Ông khẳng định rằng Nga thực tế đang chiến đấu một mình chống lại tập thể phương Tây.
Phát biểu trong cuộc gặp với các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine tại Điện Kremlin ngày 12/6, nhân dịp Ngày nước Nga, ông Putin cho biết, toàn bộ các quốc gia NATO – mà không có ngoại lệ nào – đều đang tăng cường nỗ lực phối hợp hành động chống lại Nga.
Ông nhấn mạnh rằng Nga không phải là bên khởi xướng xung đột. Theo ông, chính các sự kiện ở Ukraine đã buộc Nga phải bảo vệ người dân Crimea. Khi xung đột leo thang, phía bên kia đã sử dụng máy bay ném bom vào Donetsk.
Ông Putin cho rằng hiện nay, các nước phương Tây đang tìm cách "gây ra thất bại chiến lược cho Nga", nhưng ông khẳng định điều này là không thể thực hiện được.
Tổng thống Nga chỉ ra rằng đối phương đang mở rộng sử dụng máy bay không người lái (UAV/drone) cảm tử để tấn công các mục tiêu dân sự, hậu cần và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, nhằm phá hoại tinh thần, chia rẽ xã hội Nga và gây thiệt hại kinh tế.
Tuy nhiên, ông tin chắc rằng "họ sẽ không thành công". Để đáp trả, Nga đang cải thiện và tăng cường hệ thống phòng không, đồng thời sẽ thực hiện các đòn trả đũa tương xứng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine tại Điện Kremlin, ngày 12/6/2026. Ảnh: Kremlin.ru
Những phát biểu mới nhất của ông Putin càng làm rõ lập trường của Nga khi ông cáo buộc phương Tây đang tiếp tay thúc đẩy xung đột Ukraine.
Ông coi NATO là bên tham gia trực tiếp vào cuộc khủng hoảng hiện nay. Sự hỗ trợ của liên minh này không chỉ dừng ở tài chính mà còn bao gồm tình báo và hỗ trợ quân sự đáng kể, biến đây thành sự can thiệp thực sự vào xung đột.
Tổng thống Putin cho rằng nguồn gốc của cuộc đối đầu kéo dài đã tồn tại từ nhiều năm trước. Các động thái của phương Tây nhằm bao vây và làm suy yếu Nga được xem là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Moscow.
Do đó, Nga đang bảo vệ lợi ích chiến lược và an ninh quốc gia của mình bằng toàn bộ sức mạnh.
Ông nhấn mạnh rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến mở chống lại chương trình nghị sự của NATO trong khu vực.
Theo Tổng thống Putin, khoảng cách giữa Moscow và NATO ngày càng được nới rộng khi các hoạt động trên chiến trường vẫn tiếp diễn. Việc thiếu một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng là đặc điểm nổi bật nhất của bối cảnh quốc tế hiện nay.
Các nhà phân tích dự báo căng thẳng trên thực địa và trên bình diện chính trị sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
Minh Đức (Theo RT, Voice of Emirates)