Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, ông Trung sẽ được giới thiệu để HĐND Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
Đoàn kết, thống nhất phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, việc Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách cho ông Nguyễn Đức Trung thể hiện sự ghi nhận về phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích trong thực tiễn công tác.
Ông Nguyễn Đức Trung là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
"Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy và tin tưởng rằng đồng chí sẽ kế thừa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ để cùng tập thể Thành ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", ông Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Trung (Ảnh: Hữu Thắng).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành của Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng hành cùng ông Nguyễn Đức Trung trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.
Về triển khai các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, toàn hệ thống chính trị Thành phố tập trung rà soát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, gắn với phương châm "sáu rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, nhằm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Theo đó, Hà Nội cần cụ thể hóa và triển khai đồng bộ 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị khóa XIII, quán triệt tinh thần hành động "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng". Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thể chế hóa và hoàn thiện hệ thống văn bản chiến lược của Thành phố, trong đó có Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, Luật Thủ đô 2024 và hai quy hoạch lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).
Từ đó, Thành phố tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển Hà Nội với tầm nhìn dài hạn, tập trung giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị như không gian ngầm, ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.
Nhấn mạnh các nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2025, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, các cấp, các ngành "tăng tốc chỉ đạo, điều hành" để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo, cải tạo chỉnh trang hai bên sông Tô Lịch...
Cùng với đó, Hà Nội phải tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, gắn với chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; bảo đảm ổn định giá cả, an sinh xã hội, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho nhân dân chu đáo, thiết thực, nhất là với các đối tượng chính sách, người yếu thế, đồng thời kích cầu tiêu dùng, du lịch dịp cuối năm.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Thường trực Thành ủy đã họp, phân công rõ nhiệm vụ, yêu cầu triển khai các giải pháp đột phá, khẩn trương, đúng quy định và hiệu quả để hoàn thành mục tiêu năm 2025 theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị.
"Chỉ còn 50 ngày nữa là kết thúc năm, các cấp, các ngành phải nỗ lực cao nhất, phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn cải cách thủ tục với chuyển đổi số để vừa phục vụ nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển", Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
Dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của Hà Nội
Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung bày tỏ đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.
"Để xứng đáng với niềm tin đó, tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm tận lực biến áp lực thành động lực, sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi", tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.
Ông Trung bày tỏ sự trân trọng và nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc cụ thể của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, từ đó xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Theo tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung, "Thăng Long – Hà Nội, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, tinh hoa và sức mạnh của đất nước Việt Nam, là Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, được bạn bè quốc tế tôn vinh là thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.
Tôi nhận thức sâu sắc rằng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới là vô cùng to lớn, phải vừa phát huy văn hiến, bản sắc, vừa thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa và phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị hiện đại. Là động lực đầu tàu tăng trưởng góp phần và phát triển của vùng và cả nước".

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).
Dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định những định hướng chiến lược của Tổng Bí thư chính là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng bộ.
Hà Nội phải kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực điều phối, giải quyết các vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra tầm nhìn phát triển bền vững; phải đặt văn hiến, bản sắc, sáng tạo ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, coi đó là nguồn lực nội sinh, căn cơ hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Thủ đô. "Những chỉ đạo ấy là lời nhắc nhở chúng ta luôn đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, hành động quyết liệt, hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội", Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ.
"Với nhận thức ấy, trên cương vị công tác mới, tôi nguyện toàn tâm toàn ý nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, và của Thủ đô lên trên hết, trước hết. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt.
Không có một thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ, chỉ có đoàn kết, thống nhất hành động, cống hiến mới tạo nên kì tích. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc, định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh sẽ cùng Thành ủy triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là 9 nghị quyết trụ cột như chỉ đạo của Bí thư Thành ủy. Cùng với đó là việc thực hiện 5 quan điểm phát triển, 43 chỉ tiêu chính, 3 đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVIII và 7 nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung (Ảnh: Hữu Thắng).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung (Ảnh: Hữu Thắng).
Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo thành phố, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cùng với việc thực thi Luật Thủ đô 2024. Trước mắt, tập trung thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy.
"Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỉ cương, đột phá, phát triển, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, với phương châm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với ban chấp hành đảng bộ Thành phố, Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, chúng ta sẽ cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội văn hiến văn minh hiện đại, sáng tạo, hạnh phúc, một thủ đô xanh thông minh, nơi đáng đến và đáng sống", Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.