Phát hiện lăng mộ của Thượng Quan Uyển Nhi

Phát hiện lăng mộ của Thượng Quan Uyển Nhi

Thứ 7, 14/09/2013 15:24

Các nhà khảo cổ đã khám phá ra được một lăng mộ cổ niên đại 1300 năm của người phụ nữ quyền lực nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngôi mộ của Thượng Quan Uyển Nhi mới được khám phá gần sân bay Xianyang ở tỉnh Sơn Tây, đông bắc Trung Quốc lại là một ngôi mộ trống. Bên trong lăng mộ không có bất kì di vật nào.

Lăng mộ dài khoảng 36 mét và sâu 10 mét trang trí với nhiều cửa sổ trên trần, một hành lang dài và rất nhiều khung vòm.

Tiêu điểm - Phát hiện lăng mộ của Thượng Quan Uyển Nhi

 Lối vào của lăng mộ có chiều dài 36 mét gần sân bay Xianyang

Tiêu điểm - Phát hiện lăng mộ của Thượng Quan Uyển Nhi (Hình 2).

Các nhà khảo cổ đã đào sâu đến hơn 10 mét để khám phá lăng mộ

Các bích họa khắc trên lăng mộ miêu tả chi tiết về tiểu sử gia đình Thượng Quan và các thành tích của bà.

Các nhà khảo cổ học tin rằng phần còn lại của lăng mộ đã bị mất hoặc phá hủy trong thời kỳ liên minh “đào mộ”, theo tin thời sự từ CCTV.

Thượng Quan Uyển Nhi là một trong số những người phụ nữ quyền lực nhất của nhà Đường.

Tiêu điểm - Phát hiện lăng mộ của Thượng Quan Uyển Nhi (Hình 3).

Thượng Quan, sống vào khoảng 664 đến 770 sau công nguyên và là một phò tá thân cân của  Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế duy đầu tiên và là duy nhất của Trung Quốc.

Bà được ca tụng bởi người dân vì tài thơ và văng chương và được ví như là thủ tướng so với chức vụ đương thời bởi vị thế của bà trong triều đình.

Tiêu điểm - Phát hiện lăng mộ của Thượng Quan Uyển Nhi (Hình 4).

Ba cửa sổ trời ở giữa lăng mộ là tạo điểm nhấn đặc biệt cho kiến trúc.

Yu Gengzhe, một giáo sư sử học và nhân chủng học tại đại học Phổ Thông Sơn Tây nói rằng: “Cuộc đời Thượng Quan Uyển Nhi có đến 2 điểm nổi bật. Một là rất tài năng, thơ và văn của bà được ca ngợi rộng rãi. Điểm còn lại đó là quyền lực. Bà là thư ký bí mật của Võ Tắc Thiên và bởi vì điều này nên bất cứ điều gì nữ hoàng làm cũng ảnh hưởng trực tiếp với bà.”

Tiêu điểm - Phát hiện lăng mộ của Thượng Quan Uyển Nhi (Hình 5).

Các nhà khảo cổ tìm thấy tường nhưng không thấy quan tài hay các di vật cổ. Các chuyên gia tin rằng những đồ vật được chứa bên trong lăng mộ đã bị phá hủy

“Sau Võ Tắc Thiên, có rất nhiều phụ nữ cố gắng tiếm lấy quyền lực. Thượng Quan Uyển Nhi là một trong số họ”, ông nói thêm.

Việc đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc vài thập kỉ trở lại đây đã hé lộ rất nhiều văn hóa vật và lăng mộ. Các lần khám phá trước bao gồm cả đầu lâu của voi ma mút có niên đại khoảng 200000 năm ở tỉnh Hà Nam

Thăng Long (theo Skynews)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.