Phát hiện mới về quái thú bí ẩn Chupacabra

Phát hiện mới về quái thú bí ẩn Chupacabra

Chủ nhật, 10/03/2013 08:38

Xuất hiện từ đầu những năm 1990, quái thú Chupacabra là một trong những bí ẩn được quan tâm nhất hiện nay bởi vòng hư ảo bao quanh nó. Bất chấp nỗ lực điều tra không mệt mỏi của rất nhiều nhà nghiên cứu, cho đến nay những gì liên quan đến Chupacabra vẫn còn rất mơ hồ.

Nỗi lo vô hình của nông dân Nam Mỹ

Buổi sáng 20/12/2006, ông Jose Isabel Islas  một nông dân Mexico  đem cỏ khô tới chuồng gia súc. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng: Xác 7 con cừu nằm la liệt trong chuồng với những vết cắn xé tàn bạo như dao chém. Tất cả đều trắng bệch vì cạn máu. Người nông dân khốn khổ này lập tức gọi điện báo cho cảnh sát địa phương. Sau khi tiến hành cẩn trọng các nghiệp vụ điều tra, cảnh sát cũng không thể tìm ra manh mối gì. Vết cắn để lại trên xác bầy cừu là những lỗ thủng có đường kính khoảng 6cm và sắc ngọt một cách lạ thường. Đây chắc chắn không phải là do con người gây ra bằng các công cụ của mình. Đó là những vết cắn của một loài động vật nào đó, hoàn toàn chưa từng ghi nhận được bao giờ. Giả thiết chó sói là thủ phạm bị bác bỏ, bởi những dấu chân để lại hiện trường không phải của loài vật này, vết cắn cũng không phù hợp. Những loài vật ăn thịt hoang dã khác cũng bị loại trừ. Vậy con vật nào đã gây nên sự việc đáng sợ này? Phải chăng là ác thú Chupacabra?

Tiêu điểm - Phát hiện mới về quái thú bí ẩn Chupacabra

Những mô tả phổ biến về quái thú Chupacabra

Truyền thuyết về Chupacabra xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 3/1995 tại PuertoRico, khi một nông dân phát hiện ra đàn dê 11 con của mình đã chết do bị hút sạch máu chỉ sau một đêm. Chupacabra theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con quỷ hút máu dê và gia súc. Cho đến nay, chưa từng có ai được tận mắt nhìn thấy loài vật đáng sợ này, nên những mô tả về chúng cũng rất đa dạng. Hình dạng phổ biến nhất được lưu truyền: Đó là một con vật gần giống như chó sói, lại nửa giống Kangaroo, trên lưng có những vảy sắc nhọn, hai mắt vằn đỏ như máu, mõm dài với những chiếc răng gớm ghiếc. Chúng chuyên rình rập quanh các nông trại ở các nước như Mexico, PuertoRico, Peru để tấn công gia súc. Chupacabra không ăn thịt con mồi, chúng chỉ hút sạch máu của những con vật đáng thương rồi bỏ đi. Mỗi lần tấn công, một con Chupacabra có thể giết chết và hút máu của hàng chục dê, cừu mới đủ no. Do vậy, sự xuất hiện của Chupacabra luôn để lại hiện trường kinh hoàng: Hàng loạt gia súc chết khô chỉ sau một đêm với vết cắn chí tử trên cuống họng.

Trước khi sự việc xảy ra khoảng một tháng, ông Jose Isabel cũng đã từng phát hiện một xác cừu chết trên đồng cỏ với hai hốc mắt trống hoác nhưng không hề vương vãi một giọt máu. Lúc ấy đang là thời điểm bắt đầu mùa thu hoạch lông cừu đầy bận rộn nên người nông dân này cũng không quá bận tâm về hiện tượng khó hiểu đó nữa. Sau vụ thảm sát cừu bí ẩn tại nhà ông Isabel Islas, nhiều nông dân khác quanh vùng chợt nhận ra sự việc tương tự cũng đã từng xảy ra ở trang trại nhà mình mà bấy lâu nay họ không để ý kỹ. Một nhà đã mất tới 9 con cừu, nhà khác mất 7 con, có nhà mất 5 con. Đấy là chưa kể trước đó ngan ngỗng trong làng cũng chết hàng loạt một cách khó hiểu, ở nhiều nơi và tại nhiều thời điểm khác nhau. Tất cả đều có chung một đặc điểm là bị hút kiệt máu, còn thân xác vẫn còn nguyên vẹn. Ban đầu, những người nông dân không chú ý đến điều này nên họ nghĩ có thể những con chó sói quanh vùng là thủ phạm. Nhưng khi xâu chuỗi tất cả các vụ việc lại, thì mọi người đều tin rằng ác thú Chupacabra mới là kẻ gây ra thảm họa, dù rằng chẳng ai biết mặt mũi loài vật đáng sợ này như thế nào.

Sau PuertoRico, nghi vấn về quái thú Chupacabra liên tiếp xuất hiện tại hàng loạt các quốc gia như Mexico, Mỹ, Peru, Nicaragoa bởi những màn hạ sát rồi hút máu đặc trưng của con vật này. Nhưng chưa từng ở đâu bắt gặp tận mắt được loài ác thú này, dù các nhà nghiên cứu đã cho đặt rất nhiều thiết bị theo dõi hình ảnh quanh các nông trại. Cái hình dáng mà mọi người đang lưu truyền chỉ là giả thiết được nhiều người chấp nhận mà thôi. Chính vì thế, Chupacabra trở thành một bí ẩn kỳ lạ: Người ta đổ xô đi tìm hiểu, nghiên cứu, rình bắt, tranh cãi, thậm chí dựng thành phim về một con vật mà không ai dám chắc nó có thực sự tồn tại hay không.

Tiêu điểm - Phát hiện mới về quái thú bí ẩn Chupacabra (Hình 2).

Không nhiều người tin con sói hoang Bắc Mỹ này là Chupacabra

Chupacabra đã lên phim

Hầu hết nông dân tại các nước xảy ra hiện tượng gia súc bị hút máu đến chết đều tin vào sự tồn tại của Chupacabra. Nhiều người còn khăng khăng rằng, họ đã nhìn thấy con vật đáng sợ này, nhưng lại không trưng ra được bằng chứng cụ thể. Trong khi đó, giới khoa học thì tỏ ra thận trọng hơn trước một sự việc còn quá mơ hồ. Năm 2010, nhóm nghiên cứu của trường đại học Michigan (Mỹ) đã công bố kết luận rằng, Chupacabra là có thật nhưng chúng chẳng qua chỉ là một loài chó sói Bắc Mỹ mà thôi. Loài này bị nhiễm một nhóm ký sinh trùng có tên Sarcoptes Scabiei nên đã mang những đặc điểm khác lạ: Lông mỏng đi, lớp da trên lưng dày lên, xuất hiện các u, cục như những gai nhỏ, toàn thân bốc mùi hôi hám. Do sức khỏe suy yếu nên loài sói bệnh này không thể săn bắt động vật trong tự nhiên nữa, chúng chuyển sang tấn công các con vật nuôi. Tuy vậy, giả thiết này lại không giải thích được tại sao lũ sói ấy chỉ hút máu con mồi chứ không xé xác ăn thịt chúng như bản năng vốn có của loài thú này.

Nhiều giả thiết khác cũng được đưa ra, từ nghiêm túc đến bông phèng. Chẳng hạn có người nói ma cà rồng đã xuất hiện trở lại, và do con người hiện đại khó bị tấn công lên chúng chuyển sang hút máu gia súc. Một số khác lại tin rằng có thể Chupacabra còn có cả đôi cánh nữa, lên chúng mới có thể thoắt ẩn thoắt hiện mà chưa từng bị bắt gặp như vậy. Sau công bố nói trên của đại học Michigan, giới khoa học chưa đưa ra thêm được giải thích nào về loài quái thú kì lạ này. Ngay cả việc chúng có thực sự tồn tại không hay chỉ là trí tưởng tượng, cũng là một điều vô cùng khó để khẳng định hay bác bỏ.

Trong khi các nông dân đau đầu tìm cách bảo vệ đàn gia súc của mình, còn các nhà khoa học thì ấm ức vì chưa tìm ra bí ẩn, thì cái tên Chupacabra hóa ra lại là một mối kiếm tiền rất tốt cho các nhà làm phim. Loài quái thú này đã xuất hiện trong hơn một chục bộ phim khác nhau, tất cả đều rất ăn khách. Kéo theo đó là hàng loạt những thứ ăn theo như tranh ảnh, đồ vật, quần áo có hình Chupacabra. Mới đây, một công ty du lịch Mỹ còn tổ chức một tua đi dọc các nước Mỹ Latinh với tên gọi đi tìm quái vật Chupacabra, thu hút rất đông những người tò mò, ưa mạo hiểm đăng ký tham gia. Một hãng chuyên sản xuất máy ảnh dã ngoại cũng treo giải thưởng lớn cho ai chụp được ảnh loài vật hư ảo này. Không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, chính quyền một địa phương ở Mexico, nơi từng có gia súc được cho là bị Chupacabra tấn công cũng công bố nếu ai phát hiện và bắt giữ được ác thú này, tên của người đó sẽ được đặt cho quảng trường tại địa phương. Rất đông khách du lịch đã đổ đến đây để thử vận may được lưu danh muôn thuở. Chupacabra thì vẫn bặt tăm hơi, còn các công ty, các địa phương nhạy bén này thì đã thu được bộn tiền.               

Gia Hân (Theo Discovery News)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.