Phẫu thuật lấy mảnh thuỷ tinh ra khỏi cơ thể thiếu niên do pháo tự chế nổ

Phẫu thuật lấy mảnh thuỷ tinh ra khỏi cơ thể thiếu niên do pháo tự chế nổ

Hoàng Văn Hưng

Hoàng Văn Hưng

Thứ 4, 27/12/2023 09:45

Nam thiếu niên bị thương tích nhiều vùng trên cơ thể do lấy bột cạo từ que diêm cho vào chai thuỷ tinh rồi đốt gây nổ, sau phẫu thuật sức khoẻ đã ổn định.

Sáng ngày 27/12, thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa tiến hành phẫu thuật lấy nhiều mảnh thuỷ tinh ra khỏi cơ thể thiếu niên 12 tuổi, do ngịch pháo tự chế gây ra.

Thiếu niên này là N.Q.H. 12 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 6, trú tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Bệnh viện Bà Rịa, trước đó vào lúc 2h30 ngày 25/12, em N.Q.H. được đưa đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng đa vết thương trên cơ thể và bỏng vùng cổ, ngực. Các mảnh vỡ nhỏ bắn vào các mô mềm, đặc biệt là vết ở cổ nằm cạnh khí quản.

Nguyên nhân do lấy bột cạo từ que diêm cho vào chai thuỷ tinh rồi đốt gây nổ.

Sức khỏe - Phẫu thuật lấy mảnh thuỷ tinh ra khỏi cơ thể thiếu niên do pháo tự chế nổ

Các y bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa tiến hành phẫu thuật lấy các mảnh thuỷ tinh ra khỏi cơ thể nam thiếu niên. (Ảnh: BVBR)

Tại bệnh viện, bệnh nhân H. được chụp Xquang, CT-scaner và làm các xét nghiệm để phẫu thuật lấy các mảnh vỡ, khâu vết thương. Sau 4 tiếng phẫu thuật, toàn bộ mảnh vỡ thuỷ tinh đã được loại bỏ khỏi cơ thể bệnh nhân, gồm 1 mảnh lớn ở vùng cổ, 2 mảnh ở vùng ngực, 15 mảnh ở 2 tay và 2 chân.

Theo Bệnh viện Bà Rịa, trong quá trình phẫu thuật có sử dụng máy C-Arm để soi chiếu lấy các mảnh vỡ. Hậu phẫu, bệnh nhân H. đã tỉnh táo, cử động tay chân bình thường.

Hiện bệnh nhân sức khoẻ đã ổn định, các vết thương khô sạch, đỡ đau nhức.

Sức khỏe - Phẫu thuật lấy mảnh thuỷ tinh ra khỏi cơ thể thiếu niên do pháo tự chế nổ (Hình 2).

Hậu phẫu, sức khoẻ nam thiếu niên đã ổn định. (Ảnh: BVBR)

Bệnh viện Bà Rịa khuyến cáo, đối tượng gặp tai nạn do pháo tự chế gây ra thường là trẻ em do tính tò mò, học theo bạn bè và trên mạng xã hội. Do đó, để giảm nguy cơ, toàn xã hội cũng như mỗi gia đình, nhà trường và bản thân mỗi học sinh nên nhận thức mối nguy hiểm của việc tự chế thuốc gây nổ.

Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường, cần thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để các em nhận thức mối nguy hiểm từ pháo nổ.

Gio Linh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.