Phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính liền tủy sống

Phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính liền tủy sống

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Thứ 4, 30/08/2017 06:21

Chiều 29/8, đại diện bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho ca song sinh dính nhau.

Cặp song sinh Điều Thị Bảo Hân, Điều Thị Bảo Ân, sinh ngày 24/7/2016, ngụ tỉnh Bình Phước. Hai bé có tiền sử sinh mổ lúc 33 tuần, cân nặng lúc sinh hai bé 3,4kg. Từ lúc sinh tới nay, cả hai được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện nay hai bé có cân nặng 12kg. 

Các bác sĩ kết luận, hai bé song sinh dính nhau vùng thắt lưng cùng cụt - dò hậu môn tiền đình. Trong đó, bé Bảo Ân có hiện tượng trật khớp háng, thiếu xương sườn.

Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 đã lên kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng, chuẩn bị kỹ từ khâu chống nhiễm khuẩn phòng phẫu thuật, phòng hậu phẫu. Các ê-kíp gây mê, phẫu thuật, dụng cụ, hậu cần đều được lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

Để tránh tối đa các bất ngờ trong phẫu thuật, các ê-kíp đã phối hợp nhịp nhàng với nhau. Ca phẫu thuật có sự tham gia của Ths.Bs Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2; GS.BS Trần Đông A, cố vấn chuyên môn; Phẫu thuật viên chính Ths. Bs Trần Thanh Trí và các chuyên gia từ các bệnh viện khác.

Sức khỏe - Phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính liền tủy sống

Hai bé đã được phẫu thuật bóc tách thành công tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Chia sẻ với PV, GS.BS Trần Đông A, cố vấn chuyên môn ca phẫu thuật cho biết: "Ca phẫu thuật bóc tách hai trẻ song sinh dính nhau rất đặc biệt. Kể từ 1975 đến nay, chúng tôi chưa gặp trường hợp nào song sinh dính liền phức tạp như thế.

Đây cũng là ca mổ tách hai bé song sinh đầu tiên tại khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2. Hai cháu dính nhau phần thắt lưng cùng cột, tủy sống dính nhau lộn xộn, không theo trật tự . Các bác sĩ phải phẫu thuật bóc tách làm sao để hai bé được an toàn".

Ca phẫu thuật bóc tách hai bé diễn ra ngày 23/8, kéo dài từ 7h sáng đến 16h cùng ngày. Quá trình hậu phẫu, tình trạng các bé khá tốt, cai máy thở sớm. Hiện, hai bé đã uống sữa lại bình thường. Các bác sĩ tiếp tục chăm sóc vết mổ tách dính, tạo hình vạt da.

Theo Ths.BS Trần Thanh Trí, Phẫu thuật viên chính cho biết: "Để phẫu thuật bóc tách thành công hai bé, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau. Bệnh viện trang bị kính hiển vi hiện đại giúp quá trình bóc tách an toàn, sử dụng bộ dụng cụ vi phẫu, đặc biệt để tách rời hai bé ra hai bên, phải sử dụng tới 8 kíp phẫu thuật để thực hiện ca mổ.

Và trong quá trình phẫu thuật không được làm xì dịch ra ngoài, khoa Nội tổng hợp xử lý làm nhanh hậu môn trên ổ bụng cho bệnh nhân. Còn khoa Gây mê hồi sức, họ chịu trách nhiệm việc gây mê cho bé. Vì một trong hai bé có sức chịu đựng kém nên trách nhiệm gây mê cho bé để đảm bảo ca mổ diễn ra trong thời gian cả ngày là rất khó. Ở đây, có sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng các khoa nên ca mổ đã thành công như mong đợi".

Chia sẻ niềm vui khi hai con được tách thành công, người mẹ trẻ xúc động: “Là người dân tộc thiểu số, nắm bắt thông tin ít, nên thời kỳ mang thai, tôi không khám thai định kỳ chu đáo. Chỉ đến khi đau bụng, nhập viện, các bác sĩ cho biết, tôi có dấu hiệu sinh non, cho mổ lấy thai.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi nhập viện, chúng tôi được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 quan tâm và các mạnh thường quân giúp đỡ. Đến thời điểm này, các con được tách ra, tôi cũng như gia đình rất vui và cảm ơn sự giúp đỡ của bệnh viện, các mạnh thường quân”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.