Chiều 17/4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa, PV các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về tiến độ điều tra vụ phá rừng xảy ra tại huyện Bá Thước xảy ra cuối năm 2024.
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cuối năm 2024 đã có thông tin phản ánh việc phá rừng tại huyện Bá Thước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đã khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản quy định tại Điều 232 Bộ luật hình sự.
Sau khi giải thể công an cấp huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về tiến độ điều tra vụ phá rừng xảy ra tại huyện Bá Thước cuối năm 2024.
Trước đó, Người Đưa Tin đã có bài viết phản ánh về vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại thôn Điền Giang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước xảy ra cuối năm 2024.
Thời điểm này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cử, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước cho hay, ngày 9-10/8/2024, khi nhận được thông tin, Hạt đã phối hợp với UBND xã Điền Lư tiến hành kiểm tra tại lô 12, khoảnh 1, tiểu khu 298B, rừng tự nhiên núi đá nghèo kiệt, thuộc đối tượng rừng sản xuất do địa phương quản lý. Khu vực rừng này tiếp giáp với mỏ đá của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Mã (Công ty Thiên Mã).

Cây rừng tự nhiên có đường kính lớn bị kẻ xấu chặt hạ.
Kết quả kiểm tra phát hiện 40 cây gỗ loại thông thường (tái sinh tự nhiên, đường kính 8-25cm) bị khai thác trái pháp luật, khối lượng khoảng 1,86m3. Toàn bộ số gỗ đang nằm tại hiện trường, thời gian khai thác khoảng tháng 8/2024.
Tiếp đó, ngày 21 và 22/ 8/2024, UBND xã Điền Lư phối hợp cùng Công an huyện Bá Thước, Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước và cán sự thôn Điền Giang tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu gỗ phục vụ công tác điều tra.



"Ken cây" - là cách kẻ xấu chặt xung quanh thân cây để cây tự chết hoặc gãy đổ.
Qua kiểm tra tại hiện trường, diện tích rừng bị chặt phá là 4.490m2, số cây bị chặt phá là 108 cây. Trong đó có 66 cây bị chặt gãy đường kính từ 8-50cm; 42 cây bị ken (chặt xung quanh với mục đích để cây tự chết hoặc gãy đổ), đường kính từ 10-35cm.
Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức các buổi họp với người dân địa phương tại hội trường thôn để nắm bắt thông tin, phát động quần chúng nhân dân tố giác đối tượng chặt phá rừng.