Phó Thủ tướng: Cầu Cát Lái là trục kết nối chiến lược giữa Đồng Nai- Tp.HCM

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 5, 15/01/2026 14:00 GMT+7

Theo Phó Thủ tướng, việc đầu tư xây dựng cầu Cát Lái sẽ giải quyết căn cơ tình trạng quá tải kéo dài tại phà Cát Lái, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hạ tầng giao thông mở lối phát triển, tạo động lực liên kết vùng

Ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật 7 dự án giao thông, nhà ở xã hội quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ động thổ Dự án cầu Cát Lái (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Đồng Nai khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (bên phải) cùng Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hông Văn (bên trái) tham dự Lễ khởi công dự án Cầu Cát Lái.

Phát biểu tại Lễ động thổ dự án cầu Cát Lái, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, cầu Cát Lái không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ mà là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường liên thông giữa Tp.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, việc đầu tư xây dựng cầu Cát Lái sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, trước hết là giải quyết căn cơ tình trạng quá tải kéo dài tại phà Cát Lái, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng Nai khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi Lễ khởi công dự án cầu Cát Lái.

Công trình sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp giữa Tp.HCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Không dừng lại ở vai trò giao thông thuần túy, cầu Cát Lái còn mở ra không gian phát triển mới cho đô thị – công nghiệp – dịch vụ, tạo động lực thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư rằng kết nối phải tạo ra giá trị mới và động lực mới, chứ không chỉ đơn thuần là nối liền không gian.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục đầu tư, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định và tinh thần cải cách, thông thoáng.

Đồng Nai khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Bà Tôn Ngọc Hanh Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai (bên phải) cùng bà Nguyễn Thị Hoàng tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai-trục giao thông chiến lược mang tính biểu tượng cho định hướng phát triển đô thị gắn với không gian sông nước.

Tuyến đường không chỉ giảm áp lực cho các trục giao thông hiện hữu mà còn mở ra dư địa phát triển mới về đô thị, dịch vụ, du lịch, từng bước kiến tạo diện mạo đô thị ven sông hiện đại, văn minh và bền vững.

Đồng Nai khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (bên trái) tham dự Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng.

Cùng thời điểm, dự án Cầu Nha Bích trên Quốc lộ 14 cũng được triển khai, góp phần nâng cao năng lực lưu thông trên trục giao thông huyết mạch kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, mở rộng liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Dự án Cầu Long Hưng đóng vai trò hoàn thiện mạng lưới giao thông nội tỉnh, kết nối các khu đô thị, khu dân cư và khu chức năng, góp phần tạo động lực phát triển không gian đô thị mới theo quy hoạch.

Việc đồng loạt triển khai các công trình giao thông lớn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Đồng Nai trong chiến lược đầu tư hạ tầng đi trước một bước, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Phát triển nhà ở xã hội – dấu ấn nhân văn trong hành trình đi lên

Không chỉ tập trung cho hạ tầng giao thông, chuỗi sự kiện ngày 15/1 còn ghi dấu ấn đậm nét về an sinh xã hội với việc đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội quy mô lớn của tỉnh Đồng Nai, thể hiện rõ quan điểm phát triển vì con người, lấy nhân dân làm trung tâm.

Đồng Nai khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng.

Tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 2,1ha, cung cấp khoảng 1.800 căn hộ; Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 3,1ha, với khoảng 1.490 căn hộ.

Hai dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

Đặc biệt, Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội – Chung cư nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai), với quy mô khoảng 3.000 căn hộ, đã tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa về số lượng căn hộ mà còn góp phần hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị văn minh, bền vững.

Đồng Nai khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.

Lãnh đạo trung ương và địa phương bấm nút động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái

Đồng Nai khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh bấm nút Động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc chọn các dự án nhà ở xã hội làm công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai đối với đời sống nhân dân, đồng thời cụ thể hóa chủ trương bảo đảm an sinh và mục tiêu “an cư lạc nghiệp” cho người lao động.

Chuỗi lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án ngày 15/1 không chỉ mang ý nghĩa thời điểm mà còn là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của tỉnh Đồng Nai, thể hiện tinh thần hành động, huy động hiệu quả các nguồn lực vì sự phát triển chung.

Đồng Nai khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.

Các máy móc thiết bị tại lễ động thổ

Mỗi công trình được triển khai là một "viên gạch" xây dựng niềm tin, là lời khẳng định sinh động cho năng lực lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ tỉnh trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, đó cũng là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Nai dâng lên Đảng, chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ động thổ cầu Long Hưng mở ra một tuyến kết nối giao thông mới giữa tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.