Đá xây dựng: Điểm nghẽn lớn nhất
Tại hiện trường dự án, sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai và những khó khăn hiện tại, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động trong việc khắc phục khó khăn để thực hiện dự án thời gian qua.
Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, dự án cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài 11,47km, nằm toàn bộ trên địa phận thành phố Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 2.112 tỷ đồng.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình về tình hình dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan.
Dự án được khởi công vào tháng 9/2023, mặc dù theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 11/2025, nhưng các đơn vị đang nỗ lực rút ngắn thời gian hoàn thành vào tháng 8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Một trong những vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là tình trạng thiếu hụt vật liệu đá xây dựng. Theo thông tin từ các đơn vị thi công, dự án đang thiếu khoảng 200.000m³ đá.
Qua khảo sát, có hai mỏ đá có chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là mỏ Trường Bản và mỏ tại Đà Sơn, tuy nhiên cả hai mỏ này đều chưa thể khai thác để phục vụ thi công do vướng mắc về thủ tục pháp lý.
Đặc biệt, mỏ đá tại Đà Sơn hiện có khoảng 600.000m³ đá đã được nghiền nát, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của dự án, nhưng vẫn đang chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thông tin về gỡ vướng về vật liệu.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, địa phương đã rà soát và dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến mỏ đá vào tháng 4 tới.
Việc tháo gỡ nút thắt về vật liệu đá và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông quan trọng của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
Sau khi nắm bắt tình hình, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị chính quyền thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để mỏ đá tại Đà Sơn có thể cung cấp vật liệu cho dự án. Ông nhấn mạnh đây là dự án cấp thiết, cần được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và thành phố Đà Nẵng tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm một số vướng mắc còn tồn tại, không chỉ về vật liệu đá mà còn cả vấn đề giải phóng mặt bằng, để đảm bảo dự án "về đích" đúng tiến độ và chất lượng.
Quyết về đích đúng tiến độ
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, chia sẻ, hiện tại, dự án đã triển khai được 43,5% giá trị hợp đồng, chậm so với kế hoạch khoảng 0,8%.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, khẳng định với Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, sẽ dồn lực để đưa dự án về đích đúng hạn.
Nguyên nhân chủ yếu do 4 tháng vừa qua là mùa mưa nên công tác đắp nền gặp khó khăn. Sau Tết Nguyên đán, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, bổ sung thiết bị với 5 mũi thi công, tổ chức làm việc tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Phía nhà thầu quyết tâm sẽ đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Về nguồn vốn, dự án đã được bố trí đầy đủ theo kế hoạch. Giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 892,79 tỷ đồng, tương đương 45,5% kế hoạch vốn đã được bố trí.

Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang, báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho hay, về công tác bàn giao mặt bằng, dự án đã nhận bàn giao 100% chiều dài tuyến, với 11,47km, các nhà thầu đã tiếp cận thi công được 11,37km.
Vướng mắc còn lại chủ yếu là 0,5km đường gom chưa bàn giao. UBND huyện Hòa Vang dự kiến sẽ hoàn thành việc giải quyết các vướng mắc này trong tháng 3/2025.

Phó Thủ tướng đã động viên, thăm hỏi và tặng quà các nhà thầu thi công, công nhân.
Dự án cũng đang xây dựng 3 khu tái định cư, trong đó khu tái định cư số 1 dự kiến sẽ lựa chọn xong nhà thầu và thi công trong quý I/2025, hai khu còn lại đang triển khai thủ tục phê duyệt quy hoạch và dự kiến khởi công vào quý II/2025.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là một phần quan trọng trong hệ thống giao thông của thành phố Đà Nẵng, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của thành phố mà còn cả khu vực miền Trung.
Tại công trường, Phó Thủ tướng đã động viên, thăm hỏi và tặng quà các nhà thầu thi công, công nhân. Sự quan tâm này là động lực tinh thần quan trọng, góp phần thúc đẩy các đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt khó để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.