Phó Thủ tướng: Đà Nẵng cần thu hút dòng vốn chất lượng cao

Phó Thủ tướng: Đà Nẵng cần thu hút dòng vốn chất lượng cao

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 3, 07/07/2026 14:51 GMT+7

Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 hướng đến việc hình thành các khuyến nghị chính sách, kết nối đầu tư và mô hình hợp tác cụ thể, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghệ của khu vực.

Không chỉ cần dự án lớn

Ngày 7/7, tại Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng, UBND thành phố phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khai mạc Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá sự kiện không chỉ nhằm xúc tiến đầu tư hay quảng bá hình ảnh địa phương, mà còn là diễn đàn kết nối chính sách, tài chính, công nghệ, doanh nghiệp, học thuật và tri thức quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đà Nẵng cần thu hút dòng vốn chất lượng cao - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn. Mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới chỉ có thể đạt được nếu tối ưu hóa các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời cần chuyển đổi mô hình để tạo ra được các động lực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính hiện đại, thị trường vốn, nhân lực chất lượng cao và năng lực thực thi chính sách.

Chính phủ xác định cần hình thành những không gian phát triển mới, những cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trường mới. Điều này đòi hỏi những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới, qua đó vừa tạo động lực cho chính địa phương, vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách ở cấp quốc gia.

Phó Thủ tướng cho rằng Đà Nẵng có nhiều điều kiện để đảm nhận vai trò tiên phong nhờ vị trí chiến lược tại miền Trung, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng nâng cao và khả năng kết nối quốc tế rộng mở.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đà Nẵng cần thu hút dòng vốn chất lượng cao - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới.

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng các định hướng về logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo được xem là cơ hội để thành phố tạo bước phát triển mới.

Muốn trở thành một cực tăng trưởng mới, Đà Nẵng không chỉ cần tầm nhìn tốt, mà cần năng lực thực thi tốt; không chỉ cần dự án lớn, mà cần cơ chế vận hành hiệu quả; không chỉ cần thu hút vốn lớn, mà cần thu hút được dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các đối tác có khả năng đồng hành lâu dài.

Phó Thủ tướng đề nghị các hoạt động trong tuần lễ không dừng lại ở trao đổi ý tưởng, mà cần hình thành các khuyến nghị chính sách có giá trị, sáng kiến hợp tác khả thi và kết nối đầu tư thực chất. Các chuyên gia, nhà đầu tư được khuyến khích đề xuất sản phẩm tài chính, công nghệ, hạ tầng, mô hình tổ chức và giải pháp phát triển nhân lực có thể áp dụng vào thực tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đà Nẵng cần thu hút dòng vốn chất lượng cao - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tham quan các mô hình công nghệ được giới thiệu tại Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026.

Các bộ, ngành Trung ương cũng được đề nghị tiếp tục phối hợp với Đà Nẵng trong triển khai cơ chế đặc thù, tháo gỡ vướng mắc về thể chế, quy hoạch, đầu tư, hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực.

Theo Phó Thủ tướng, những vấn đề mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, tài sản số, công nghệ tài chính, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và dữ liệu cần được tiếp cận theo hướng khuyến khích đổi mới nhưng vẫn kiểm soát rủi ro, bảo đảm minh bạch và an toàn hệ thống.

Hướng tới thành phố có năng lực cạnh tranh toàn cầu

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết thành phố đang được Trung ương trao nhiều cơ chế đặc thù để phát triển các mô hình kinh tế mới, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, kinh tế số và kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đà Nẵng cần thu hút dòng vốn chất lượng cao - Ảnh 4.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, dựa trên tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 9,52%. Thành phố đón hơn 9,8 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 52.800 tỷ đồng, gần 80% dự toán năm.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút vào thành phố tăng 84,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 40%, trong khi nhiều điểm nghẽn của các dự án được tập trung xử lý.

Tuy nhiên, ông Quang nhìn nhận những lợi thế từng tạo nên thành công của thành phố trong quá khứ sẽ không còn đủ sức tạo ra lợi thế cạnh tranh trong tương lai.

Đà Nẵng cần chuyển từ mô hình phát triển dựa chủ yếu vào vị trí địa lý, đất đai và dịch vụ truyền thống sang mô hình dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Bí thư Thành ủy, mục tiêu thành phố theo đuổi không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn, mà phải nâng chất lượng tăng trưởng và thu hút những dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng, sức lan tỏa lớn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đà Nẵng cần thu hút dòng vốn chất lượng cao - Ảnh 5.

Trao các biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Khái niệm "thành phố đáng sống" cũng cần được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ dựa trên cảnh quan, môi trường hay hạ tầng. Đó phải là nơi người dân có cơ hội phát triển, người trẻ được học tập, sáng tạo và khởi nghiệp, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, còn các chuyên gia và nhà khoa học tìm thấy môi trường thuận lợi để cống hiến. 

Đà Nẵng hướng tới hình ảnh một thành phố toàn cầu không phải bằng quy mô dân số hay diện tích, mà bằng chất lượng quản trị, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối với các dòng chảy tài chính, công nghệ, tri thức trên thế giới.

Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, cải thiện tốc độ ra quyết định, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Các kết quả của tuần lễ và hội nghị đối thoại sẽ được nghiên cứu để cụ thể thành chương trình hành động, dự án và chính sách có khả năng triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng trong giai đoạn tới.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.