Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Xây trường học kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện cho học sinh vùng biên

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Xây trường học kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện cho học sinh vùng biên

Trần Sơn Tùng

Trần Sơn Tùng

Chủ nhật, 16/11/2025 13:52 GMT+7

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, đây sẽ là những ngôi trường kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện; là nơi nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên của các em học sinh vùng biên giới.

Ngôi trường nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của học sinh vùng biên

Ngày 16/11, tại xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Gia Lai nhấn nút khởi công 7 Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây là dự án lớn của ngành giáo dục tỉnh Gia Lai được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025, với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và tỉnh, quy mô 212 lớp học phục vụ khoảng 7.420 học sinh là con em các dân tộc thiểu số của 7 xã vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Xây trường học kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện cho học sinh vùng biên- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới vùng biên tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho hay, việc dự án chính thức khởi công là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và biên giới – những nơi "phên dậu" của Tổ quốc.

"Khi hoàn thành, đây sẽ là những ngôi trường kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện – nơi nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên của các em học sinh vùng biên giới, là biểu tượng sinh động của chính sách đại đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ vùng khó khăn", Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Công trình sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh, giúp các em yên tâm học tập, tránh tình trạng bỏ học, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường "thế trận lòng dân" nơi biên cương Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Xây trường học kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện cho học sinh vùng biên- Ảnh 2.

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương chuẩn bị nghi thức khởi công dự án.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cần chủ động chuẩn bị về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, phương án quản lý và chương trình giảng dạy để khi trường đi vào hoạt động sẽ thực sự trở thành "ngôi nhà tri thức – nơi ươm mầm tương lai cho con em vùng biên giới".

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Dự án trọng điểm của ngành giáo dục tỉnh Gia Lai 

Theo UBND tỉnh Gia Lai, 7 xã khởi công xây trường là những vùng đất biên cương anh hùng, giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài gần 90km giáp với Vương quốc Campuchia gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía và Ia O. 

Đây là khu vực có địa hình phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn, việc học tập của con em gặp nhiều trở ngại về đi lại và ăn ở.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Xây trường học kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện cho học sinh vùng biên- Ảnh 3.

Trao quà cho học sinh khó khăn ở 7 xã vùng biên.

Trong nhiều năm qua, cơ sở vật chất giáo dục tại các xã biên giới này còn thiếu thốn trầm trọng. Hiện tại, 7 trường tại các xã biên giới chỉ có 840 học sinh với 26 phòng học, trong đó khoảng 200 em phải ở nội trú trong điều kiện còn rất thiếu thốn. Nhiều lớp học xuống cấp nghiêm trọng, một số điểm trường tạm nằm ở khu vực dễ sạt lở, gây nguy hiểm cho học sinh, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Thầy Tạ Quang Diệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Nan) chia sẻ, trường hiện có 423 học sinh nhưng nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng. 

"Dự án mới hoàn thành sẽ giải quyết được tình trạng thiếu phòng học, kéo giảm nguy cơ mất an toàn cho học sinh vào mùa mưa lũ", thầy Diệu bày tỏ.

Tương tự, cô Trần Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan) cho biết, trường có 437 học sinh là 100% con em đồng bào dân tộc thiểu số, cho biết hầu hết các em phải học 2 buổi/ngày nhưng thiếu chỗ ở bán trú, nội trú, dẫn đến tình trạng bỏ học do quãng đường xa. 

"Cơ sở mới sẽ giúp các em yên tâm học tập, tránh tình trạng bỏ học do quãng đường xa", cô Nhung chia sẻ.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, xuất phát từ thực tế này, việc đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhân văn và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho con em vùng biên giới, mà còn là điểm tựa tinh thần, biểu tượng văn hóa, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững biên cương của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Xây trường học kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện cho học sinh vùng biên- Ảnh 4.Gia Lai: Hơn 1.211 tỷ đồng xây dựng trường nội trú ở các xã biên giới

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã đề xuất phương án, danh mục đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại 7 xã vùng biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỷ đồng.



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.