Phớt lờ lệnh cấm doanh nghiệp vẫn khai thác mỏ đá hết phép

Phớt lờ lệnh cấm doanh nghiệp vẫn khai thác mỏ đá hết phép

Trần Công Định

Trần Công Định

Thứ 6, 30/04/2021 17:24

Dù đã hết hạn khai thác theo giấy phép được cấp, thế nhưng một công ty trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn ngang nhiên hoạt động khai thác đá.

 
Mới đây, Người Đưa Tin Pháp luật liên tục nhận được phải ánh của người dân tại thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới vào khai thác đá, xay đá và vận chuyển đá ra khỏi mỏ đá trên địa bàn dù hết thời hạn khai thác trong giấy phép.
Dân sinh - Phớt lờ lệnh cấm doanh nghiệp vẫn khai thác mỏ đá hết phép

Dù đã hết thời hạn khai thác đá, tuy nhiên, công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh vẫn cho công nhân đưa phương tiện vào mỏ để khai thác, xay đá rồi cho xe tải vận chuyển ra ngoài mỏ đá.

 
 Theo người dân địa phương, dù đã hết thời hạn khai thác đá, tuy nhiên, công ty Trường Thịnh vẫn cho công nhân đưa phương tiện vào mỏ để khai thác, xay đá rồi cho xe tải vận chuyển ra ngoài mỏ đá.
 
"Trước hành vi ngang nhiên và bất chấp pháp luật của công ty Trường Thịnh, người dân chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương cũng như trên trang Hue-S để các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý”, người dân địa phương cho biết.
 
Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân thôn 5, xã Thượng Long, PV đã đến hiện trường để xác minh, làm rõ thực hư thông tin của vụ việc. Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của PV, xe múc và máy xay đá vẫn đang hoạt động tại mỏ đá này, bên cạnh đó, giữa bãi công trường khai thác đã có hàng nghìn m2 đá dăm đã được máy xay nhỏ ra nằm từng đống.
 
Dân sinh - Phớt lờ lệnh cấm doanh nghiệp vẫn khai thác mỏ đá hết phép (Hình 2).

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 máy xay đá, 1 máy xúc lực, 1 xe ben, 2 máy đào, trong đó 1 máy chế đầu búa đang hoạt động tại mỏ.

 
Trước những vấn đề trên, PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông để làm rõ vụ việc. Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, UBND huyện đã nắm được vụ việc và đã lập biên bản, đồng thời, UBND huyện cũng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh.
 
Ông Phụng thông tin, mặc dù đã dừng hoạt động vào ngày 10/2, thế nhưng hiện nay công ty này vẫn lén lút hoạt động vận chuyển đá đi. Về vấn đề này, UBND huyện cũng đã cho Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường cùng Phó chủ tịch UBND huyện lên lập biên bản nhưng phía công ty Trường Thịnh không ký.
 
Dân sinh - Phớt lờ lệnh cấm doanh nghiệp vẫn khai thác mỏ đá hết phép (Hình 3).

Mặc dù cơ quan chức năng lập biển bản về vụ việc để xử lý nhưng phía công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh không ký vào biên bản.

 
Trước câu trả lời của ông Phụng, PV liền đưa ra câu hỏi "công ty Trường Thịnh không ký vào biên bản vi phạm thì UBND huyện sẽ có biện pháp gì để xử lý và răn đe?" Ngay lập ông Phụng đáp "UBND huyện sẽ báo cáo cho sở Tài nguyên và Môi trường để có quyết định xử phạt, còn UBND huyện chỉ có ngăn chặn không cho vận chuyển".
 
Ở một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV, trước đó, sau khi nhận được phản ánh của người dân địa phương, UBND huyện Nam Đông đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị để kiểm tra tình hình thực tế.
 
Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện, tại hiện trường đã phát hiện 1 máy xay đá, 1 máy xúc lực, 1 xe ben, 2 máy đào, trong đó 1 máy chế đầu búa đang hoạt động tại mỏ. Để ngăn chặn, đoàn kiểm tra đã yêu cầu đưa tất cả các phương tiện ra khỏi khu vực mỏ.
 
Ngoài ra, để xử lý vụ việc trên, ngày 22/4, UBND huyện Nam Đông tổ chức mời các ngành, địa phương và đại diện công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh họp giải quyết theo nội dung phản ánh và đề nghị lập biên bản vi phạm hành chính do có hành vi khai thác trái phép như nội dung Công văn số 215/STNMT-TTr ngày 28 tháng 01 năm 2021 của sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên phía công ty không thừa nhận sai phạm và không ký vào biên bản.
 
Được biết, công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép khai thác mỏ đá Thượng Long, thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông trong thời hạn 5 năm kể từ 31/12/2015. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, nhiều vấn đề phát sinh, ảnh hưởng tại mỏ đá Thượng Long vẫn chưa được công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh triển khai khắc phục.
 
Trong đó, ngoài tình trạng vùi lấp ruộng vườn thì 3ha đất trồng lúa nước, trồng cây lâu năm được công ty hỗ trợ theo từng mùa vụ cho người dân, đến nay một số khu vực vẫn chưa hoàn trả mặt bằng nên không sản xuất được, mặc dù thời gian cấp phép khai thác mỏ đá đã hết hạn.
 
Người Đưa Tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.