Phụ huynh suýt mất tiền vì cuộc gọi "lạ" yêu cầu làm hồ sơ miễn học phí

Phụ huynh suýt mất tiền vì cuộc gọi "lạ" yêu cầu làm hồ sơ miễn học phí

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 6, 07/03/2025 15:53

Thời gian qua, lợi dụng việc học sinh được miễn học phí, đã xuất hiện hình thức lừa đảo bằng cách gọi điện tới phụ huynh học sinh thông báo hoàn học phí để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, các đối tượng giả danh giáo viên, cán bộ trường hoặc nhân viên ngân hàng liên kết với ngành giáo dục, sử dụng số điện thoại "rác" và tài khoản giả mạo trên Zalo, Facebook.

Chúng tạo niềm tin bằng cách thông báo cập nhật hồ sơ miễn học phí hoặc hoàn tiền học phí, lợi dụng sự quan tâm của phụ huynh để lừa đảo.

Phụ huynh suýt mất tiền vì cuộc gọi "lạ" yêu cầu làm hồ sơ miễn học phí- Ảnh 1.

Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao "Hoàn tiền học phí".

Sau đó, chúng viện cớ "xác minh thông tin" hoặc "hoàn tất thủ tục nhận hỗ trợ" để lừa lấy dữ liệu cá nhân. Đối tượng hướng dẫn phụ huynh cung cấp mã OTP với lý do xác nhận tài khoản nhận tiền.

Chúng còn gửi đường link giả mạo cổng thông tin trường học, ngân hàng, yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu hoặc chụp ảnh giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, chúng đăng bài kèm mã QR, dụ quét để "đăng ký miễn học phí nhanh", nhưng thực chất cài mã độc đánh cắp dữ liệu.

Đáng chú ý, nắm bắt tâm lý của phụ huynh học sinh, thời gian gần đây, các đối tượng nhắm đến những việc liên quan đến việc học tập của học sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tinh vi.

Phụ huynh suýt mất tiền vì cuộc gọi "lạ" yêu cầu làm hồ sơ miễn học phí- Ảnh 2.

Công an tỉnh Bình Phước tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về phương thức thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Thương (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) cho biết, ngày 5/3, ông nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là giáo viên chủ nhiệm của con trai ông (học lớp 10, trường THPT Đồng Phú).

Người này yêu cầu ông lên trường cập nhật hồ sơ miễn giảm học phí hoặc làm online. Tuy nhiên, do giáo viên chủ nhiệm của con ông là nữ, còn người gọi là nam, nên ông nghi ngờ và từ chối làm theo hướng dẫn. Khi ông đề nghị lên trường trực tiếp, đối tượng lập tức cúp máy.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lành (Tp.Đồng Xoài) cũng nhận được cuộc gọi từ số 0814320359, yêu cầu cung cấp thông tin để làm hồ sơ miễn giảm học phí cho con chị (học lớp 7, trường THCS Tân Phú).

Nghe vậy, một người bạn ngồi cạnh cảnh báo có thể là lừa đảo. Khi kiểm tra số điện thoại, người bạn xác nhận đây là số đã từng lừa mất 20 triệu đồng của cháu chị.

Phụ huynh suýt mất tiền vì cuộc gọi "lạ" yêu cầu làm hồ sơ miễn học phí- Ảnh 3.

Thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp 6A trường THCS Tân Phú đến phụ huynh học sinh nhằm cảnh báo thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.

Trao đổi với PV cô Hồ Thị Thơm, giáo viên trường THCS Tân Phú (huyện Đồng Phú) cho biết, nhà trường cũng đã có khuyến cáo và giáo viên chủ nhiệm cũng đã có thông báo lên nhóm Zalo của lớp để các phụ huynh nắm được.

Nâng cao cảnh giác

Ngày 7/3, thông tin với PV, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, ngay khi phát hiện kẻ xấu mạo danh giáo viên, nhân viên trường học để lừa đảo hoàn tiền học phí, các trường trên địa bàn đã chủ động cảnh báo. 

Đồng thời, ngành giáo dục địa phương cũng tăng cường tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh qua nhiều kênh nhằm nâng cao cảnh giác.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi, các nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, khuyến cáo phụ huynh không làm theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Phụ huynh suýt mất tiền vì cuộc gọi "lạ" yêu cầu làm hồ sơ miễn học phí- Ảnh 4.

Công an tỉnh Bình Phước tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cho người dân.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an tỉnh đã cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào phụ huynh học sinh. Các đối tượng mạo danh giáo viên, gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin để "cập nhật hồ sơ miễn học phí", nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp lừa đảo nào tại các trường trong tỉnh, nhưng nhiều phụ huynh trên cả nước đã trở thành nạn nhân.

Công an khuyến cáo phụ huynh cảnh giác, không làm theo hướng dẫn từ số lạ, luôn xác minh thông tin với giáo viên chủ nhiệm, không nhấp vào đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.