Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân bình tĩnh hầu tòa
Sáng nay (25/3) TAND Cấp cao tại Tp.HCM đưa các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) ra xét xử phúc thẩm. HĐXX sẽ xem xét kháng cáo của 29 bị cáo, kháng cáo của hàng chục bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng 25/3.
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, còn có 28 bị cáo khác cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hoặc xin hưởng án treo.
Trong đó, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Võ Tấn Hoàng Văn; cháu ruột bị cáo Lan là Trương Huệ Vân; Ngô Thanh Nhã (em dâu bị cáo Lan), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Gội đồng quản trị SCB), Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Lan), Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bị cáo Lan) và một số bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bên cạnh đó, có 9 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.
10 bị hại kháng cáo, cho rằng không có tên trong danh sách bị hại. 24 bị hại khác kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, tiền gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết với SCB.
Nhiều cá nhân, tổ chức khác được xác định vai trò là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có kháng cáo liên quan đến việc kê biên, ngăn chặn, thu hồi tài sản.
Ngân hàng SCB kháng cáo về phần xử lý vật chứng tài sản trong vụ án liên quan đến SCB.
Theo ghi nhận của PV, bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân khá bình tĩnh khi hầu tòa. Trong khi đó, em dâu của bị cáo Lan là bị cáo Ngô Thanh Nhã có phần lo lắng. Nhóm bị cáo đồng phạm, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo cao nhất của SCB cúi mặt, né ống kính phóng viên.
Cũng theo quan sát, sáng nay, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan không đến tòa. Được biết sau khi bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội Rửa tiền liên quan trong vụ án này, ông Chu lập Cơ không kháng cáo, chấp nhận phán quyết của tòa cấp sơ thẩm.

Nhóm bị cáo đồng phạm của Trương Mỹ Lan.
Trước đó, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, ngày 17/10, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (giai đoạn 2) liên quan trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền; 8 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Tuyên phạt bị cáo Trương Huệ Vân 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square) lãnh 2 năm tù về tội Rửa tiền.
Cùng bị tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới, các bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) bị tuyên phạt 23 năm tù; Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty SPG) 16 năm tù; Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quản lý Acumen) 15 năm tù.
Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị tuyên phạt 17 năm tù; Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) 12 năm tù; Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) 9 năm tù; Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) 10 năm tù cùng về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Nhóm bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm tù đến 14 năm tù về các tội về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Riêng bị cáo Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sai phạm khiến Trương Mỹ Lan và hàng chục bị cáo "dính án"
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Thực hiện chủ trương của Lan, các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chọn và sử dụng nhóm 4 công ty nói trên phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền từ người mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Các bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB); Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB); Trịnh Quan Công (Giám đốc Công ty Acumen), Nguyễn Phương Anh; Trương Huệ Vân; Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành)… với vai trò, nhiệm vụ khác nhau đã chỉ đạo, hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống SCB, giúp cho các công ty trên phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật.
Các bị cáo đồng phạm khác với vai trò, nhiệm vụ của mình đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan trong việc phát hành trái phiếu khống, lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng từ các bị hại; rửa tiền, vận chuyển tiền tệ qua biên giới.