PVC chưa nguôi “cơn ác mộng” Trịnh Xuân Thanh

PVC chưa nguôi “cơn ác mộng” Trịnh Xuân Thanh

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

Thứ 3, 01/08/2017 11:32

Lãnh đạo PVC không ít lần thừa nhận Tổng công ty vẫn gặp khó khăn do cán bộ công nhân viên chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý khi phải đối mặt với việc thanh kiểm tra, kết luận của các cơ quan chức năng đối với những tồn tại trước đây.

5 năm kể từ sau vũng lầy thua lỗ, gần 1 năm sau khi ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bị truy nã và ra đầu thú, PVC đang dần hồi phục nhưng ban lãnh đạo công ty phải thừa nhận, một trong những khó khăn lớn của PVC hiện nay là việc cán bộ công nhân viên chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý khi phải đối mặt với việc thanh kiểm tra, kết luận của các cơ quan chức năng với những tồn tại trước đây.

Có lãi trở lại

Tại Lễ tổng kết 6 tháng đầu năm 2017, với sự tham dự của lãnh đạo tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – cổ đông lớn nhất của PVC hiện nay, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Minh trần tình: “Bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế vẫn khó khăn với các đơn vị dầu khí trong lĩnh vực dịch vụ”.

Ông Minh thẳng thắn nhìn nhận: “Giá dầu thô ở mức thấp ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn lực và các hoạt động dầu khí, nhiều dự án trong ngành tiếp tục tạm dừng hoặc giãn tiến độ khiến nguồn việc mới của PVC ngày càng thiếu thốn. Công ty mẹ PVC và các đơn vị thành viên, nguồn việc chủ yếu phụ thuộc vào 2 dự án NMNĐ Thái Bình 2 và NMNĐ Sông Hậu”.

Đầu tư - PVC chưa nguôi “cơn ác mộng” Trịnh Xuân Thanh

Tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh

Giá trị SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của PVC đạt 3.233 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.809 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 45 tỷ đồng. Nói cách khác, PVC phải làm được hơn 40 đồng doanh thu mới có được 1 đồng lợi nhuận.  

Cho đến nay, PVC vẫn chưa có báo cáo cụ thể về tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm, nhưng theo kết quả quý I/2017, lãnh đạo PVC cũng cho biết tình hình kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm 2016, ngoài lý do doanh thu thì PVC vẫn phải tiếp tục trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi, đầu tư tài chính đã phát sinh trong giai đoạn trước.

“Cơn ác mộng” Trịnh Xuân Thanh

Chỉ trong nửa đầu năm 2017, PVC đã không ít lần gửi thông cáo báo chí khẳng định hoạt động kinh doanh bình thường của Tổng công ty liên quan đến những vụ án hình sự lãnh đạo cũ bị khởi tố, tham ô tài sản tại dự án và công ty con. Một phần để trấn an tinh thần cho cán bộ công nhân, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và đặc biệt là những nhà đầu tư khi đây là doanh nghiệp đại chúng đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Đầu tư - PVC chưa nguôi “cơn ác mộng” Trịnh Xuân Thanh (Hình 2).

Đối tượng Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần 300 ngày truy nã

Cũng chính vì lý do đặc thù của PVC, từ 2016 đến nay phải làm việc với các cơ quan quản lý, cơ quan bảo về pháp luật nên Tổng công ty chưa hoàn thành việc chuẩn bị nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách cổ đông của PVC được chốt vào ngày 25/4 cũng bị huỷ và chốt lại danh sách tham dự Đại hội cổ đông vào 28/6/2017 vừa qua. Tuy vậy ngày tổ chức Đại hội vẫn chưa được PVC tiết lộ.

Hiện tại, cổ phiếu mã PVX của PVC đang nằm trong diện cảnh cáo do đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty nêu ra hàng loạt ý kiến loại trừ liên quan đến các đơn vị thành viên.

Giá cổ phiếu PVX từng có thời gian sụt giảm mạnh sau những thông tin liên quan đến sai phạm của đối tượng Trịnh Xuân Thanh cùng bộ sậu. Hiện giao dịch ở mức “trà đá” là 2.500 đồng/CP (giá đóng cửa ngày 31/7).

Những thông tin tiêu cực đến dồn dập và liên tục khiến không ít cổ đông nhỏ lẻ của PVC bức xúc.

Ngày 31/7/2017, đối tượng Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) đã đến trực ban Hình sự cơ quan An ninh điều tra - bộ Công an đầu thú.

Trịnh Xuân Thanh (đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội) hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của cơ quan Cảnh sát điều tra - bộ Công an.

Cơ quan An ninh điều tra - bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên đối tượng Thanh đã bỏ trốn.

 

Hoa Liên

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.