“Quái vật” FrankenSAM của Ukraine “gục ngã” trước tên lửa Iskander-M Nga

Thứ 5, 13/03/2025 13:45

Quân đội Nga đã phá hủy hệ thống phòng không FrankenSAM của lực lượng Kiev bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Video về cuộc tấn công vừa được công khai.

Tên lửa Nga phá hủy hệ thống FrankenSAM của Ukraine

Hệ thống này bị một máy bay không người lái trinh sát Nga phát hiện và tấn công sau khi rút lui đến vị trí ngụy trang ở gần khu định cư Tokari thuộc vùng Sumy của Ukraine.

Hệ thống FrankenSAM được phát triển dựa trên hệ thống phòng không tầm trung Buk-M1 thời Liên Xô và được bắt đầu từ năm 2023. FrankenSAM được biết đến với biệt danh "quái vật" và kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống phòng không của Ukraine.

Hệ thống này được cho là sử dụng ba tên lửa phòng không khác nhau do Mỹ sản xuất, tên lửa RIM-7 Sea Sparrow dẫn đường bằng radar bán chủ động, tên lửa Patriot dẫn đường bằng radar chủ động và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder dẫn đường bằng hồng ngoại đã được sửa đổi.

Hệ thống bị tấn công gần Tokari có khả năng được trang bị tên lửa RIM-7 Sea Sparrow. Có thể dễ dàng phân biệt hệ thống này với hệ thống Buk-M1 ban đầu nhờ chiều dài ngắn hơn của tên lửa.

“Quái vật” FrankenSAM của Ukraine “gục ngã” trước tên lửa Iskander-M Nga- Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn:AI)

Ukraine thừa hưởng khoảng 70 hệ thống Buk-M1 sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhiều hệ thống trong số này đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc hư hỏng, bao gồm một số hệ thống đã được nâng cấp thành FrankenSAM.

Lực lượng phòng không Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong năm qua khi quân đội Nga tăng cường các hoạt động SEAD (Trấn áp và phá hủy hệ thống phòng không của đối phương) trên khắp vùng tác chiến quân sự đặc biệt.

Hệ thống FrankenSAM của Ukraine bị tên lửa Nga phá hủy ngày 11/3. 

Quân đội Ukraine rút khỏi Sudzha

Ngày 13/3, TASS thông tin, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Alexander Syrsky cho biết, lực lượng Ukraine đã nhận được lệnh rút quân khỏi thành phố Sudzha ở vùng Kursk của Nga.

"Các đơn vị của lực lượng phòng thủ (nếu cần) có thể thực hiện một cuộc điều động để di chuyển đến những vị trí có lợi hơn. Trước hết, điều này áp dụng cho đơn vị điều khiển thiết bị bay không người lái và pháo binh. Tôi đã đưa ra tất cả các lệnh cần thiết cho mục đích này", ông viết trên Telegram.

Tổng tư lệnh không trực tiếp thông báo về việc quân đội Ukraine rút khỏi thành phố, nhưng tuyên bố rằng các hoạt động chiến đấu đang diễn ra "ở vùng ngoại ô Sudzha và các khu vực xung quanh".

Hiện tại, lực lượng Nga đang tiếp tục thực hiện các đợt tấn công dữ dội nhằm vào vị trí của lực lượng Ukraine ở vùng Kursk, giải phóng 5 khu định cư trong ngày 12/3, bao gồm cả trung tâm thành phố Sudzha.

Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin vào chiều thứ Tư (12/3) rằng quân đội nước này đã bị đẩy ra khỏi hầu hết các vị trí trong thành phố Sudzha, nhưng không có bình luận nào từ Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cho đến ông Syrsky tuyên bố trên Telegram.

Trong ngày thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt mục tiêu đánh bại toàn bộ lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk và tạo ra vùng đệm cho khu vực này càng sớm càng tốt. Ông đã ra lệnh thực hiện điều này trong chuyến thăm đến Sở chỉ huy của Nhóm tác chiến Kursk. Tại đây, Tổng thống Nga đã nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga kiêm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lục quân Valery Gerasimov. Theo vị tướng này, nhóm tác chiến Ukraine ở khu vực Kursk đã bị cô lập và đang bị tấn công liên tục. Ông cho biết, chỉ trong 5 ngày qua, Nhóm tác chiến Kursk đã giải phóng được 24 khu định cư.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.