Quan hệ Armenia - Azerbaijan: “Hòa bình đã được thiết lập, nhưng cần được chăm sóc hàng ngày”

Chủ nhật, 28/09/2025 14:20 GMT+7

Thủ tướng Pashinyan nhấn mạnh rằng hòa bình đã được thiết lập giữa Armenia và Azerbaijan, đồng thời ca ngợi vai trò quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy tiến trình này.

Tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 27/9, Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan đã bước vào một giai đoạn mới mang tính quyết định.

Ông nhấn mạnh rằng hòa bình đã được thiết lập giữa hai quốc gia, đồng thời ca ngợi vai trò quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy tiến trình này.

Theo trang Caliber, Thủ tướng Pashinyan cho biết Armenia và Azerbaijan đã hoàn tất việc phê chuẩn quy chế điều chỉnh hoạt động chung của các ủy ban phân định biên giới, mang lại hiệu lực pháp lý cao nhất.

Hai nước cũng đã đạt được thỏa thuận về Hiệp ước Thiết lập Hòa bình và Quan hệ Liên quốc gia, được ký kết tại Washington vào ngày 8/8, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump.

Hiệp ước này, dựa trên Tuyên bố Alma-Ata, khẳng định rằng biên giới giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã trở thành biên giới quốc tế của các quốc gia độc lập tương ứng. Hai bên cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tính bất khả xâm phạm của biên giới quốc tế và độc lập chính trị của nhau.

Quan hệ Armenia - Azerbaijan: “Hòa bình đã được thiết lập, nhưng cần được chăm sóc hàng ngày” - Ảnh 1.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: ArmenPress

"Hòa bình đã được thiết lập, nhưng cần được chăm sóc hàng ngày", ông Pashinyan nhấn mạnh, đồng thời đề cập đến việc hai nước đã hoàn tất dự thảo hiệp ước hòa bình vào tháng 3 năm nay, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thiết lập quan hệ liên quốc gia.

Thủ tướng Armenia cho biết hiệp ước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở các tuyến giao thông giữa hai nước để phục vụ vận tải song phương và quốc tế, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tài phán của các quốc gia.

Một trong những nội dung chính là đảm bảo giao thông không bị cản trở giữa phần lãnh thổ chính của Azerbaijan và Cộng hòa Tự trị Nakhchivan thông qua lãnh thổ Armenia, mang lại lợi ích lẫn nhau cho các tuyến giao thông nội địa và quốc tế của Armenia.

Ông Pashinyan tiết lộ rằng Armenia sẽ hợp tác với Mỹ và các bên thứ ba đã được thống nhất để xác định khung triển khai dự án giao thông mang tên "Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế" (TRIPP) qua lãnh thổ Armenia.

Ông khẳng định quyết tâm thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu này trong thời gian sớm nhất.

Theo Anadolu, Thủ tướng Pashinyan cũng đề cập đến việc cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh các cuộc gặp thường xuyên với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ông bày tỏ lạc quan về khả năng thiết lập quan hệ ngoại giao và mở cửa biên giới chung giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về chính sách đối ngoại, ông Pashinyan cho biết Armenia đang tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước láng giềng trong khu vực. Quốc hội Armenia đã thông qua luật để bắt đầu quá trình nộp đơn xin gia nhập EU.

Ông cũng mời các nhà lãnh đạo thế giới đến Armenia vào năm 2026 để tham dự Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu với EU và Hội nghị Đa dạng Sinh học của Liên Hợp Quốc, bày tỏ hy vọng rằng hiệp ước hòa bình Armenia-Azerbaijan sẽ được ký kết và biên giới Armenia - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được mở vào thời điểm đó.

Minh Đức (Theo Caliber, Anadolu)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.