Quảng Ninh nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm giông, lốc trên vịnh Hạ Long

Thứ 7, 02/08/2025 10:31

Phạm vi triển khai của hệ thống tại Quảng Ninh là vùng có các hoạt động du lịch tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và ven bờ.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có buổi làm việc với Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) để nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm giông, lốc, mưa lớn và sóng biển tại địa phương.

Đây là động thái quan trọng nhằm tăng cường an toàn cho du khách và các phương tiện hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, đặc biệt sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Quảng Ninh nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm giông, lốc trên vịnh Hạ Long- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Viện Các khoa học Trái đất đã đề xuất triển khai hệ thống quan trắc và dự báo cảnh báo độ phân giải cao cho Quảng Ninh. Viện này cũng đề xuất sử dụng các thiết bị hiện đại, tương tự như mô hình đã được triển khai hiệu quả tại Hà Nội từ giữa tháng 9/2019.

Trước đó, thực hiện tiểu dự án "Thiết lập hệ thống quan trắc tăng cường và hệ thống dự báo, cảnh báo độ phân giải cao hạn ngắn, cực ngắn giông, mưa lớn và ngập lụt đô thị cho thành phố Hà Nội phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội", Viện Các khoa học Trái đất đã thiết lập và duy trì hệ thống quan trắc đồng bộ và hiện đại độ phân giải cao để cảnh báo mây, giông và mưa lớn.

Hệ thống thiết bị gồm 2 radar X-band, 8 trạm đo điện trường, 2 trạm khí tượng tự động, 10 trạm đo mưa tự động, 1 máy bay không người lái (UAV), 1 trạm đo trần mây, 8 trạm thu tín hiệu vệ tinh định vị toàn cầu, 3 trạm cảnh báo sét.

Theo Viện Các khoa học Trái đất, hệ thống quan trắc hiện đại được tăng cường đã cung cấp nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho hệ thống dự báo, cảnh báo mưa lớn và ngập lụt đô thị cho Hà Nội.

Đồng thời, dự án cũng thiết lập được hệ thống mô hình tiên tiến dự báo, cảnh báo mưa lớn và ngập lụt đô thị, đưa sản phẩm tới người sử dụng cuối cùng nhằm tăng cường tính chủ động của cộng đồng, nhà quản lý trong công tác phòng tránh thiên tai liên quan tới giông, mưa lớn, ngập lụt khu vực Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh việc triển khai hệ thống thiết bị cảnh báo sớm các hiện tượng khí tượng giông, lốc, sét tại một số vị trí trọng yếu, nhất là trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và ven biển có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.

Do đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ bố trí nguồn lực đầu tư, triển khai và vận hành dự án nhằm bổ sung công nghệ cho công tác dự báo giông, lốc, sét và khí tượng.

Tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành các bước xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư hệ thống thiết bị cảnh báo sớm.

Phạm vi triển khai của hệ thống là vùng có các hoạt động du lịch tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và ven bờ. Việc triển khai hệ thống phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, chính xác, thiết thực.

Minh Đức (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.