
Ngày 13/1, hãng máy bay Airbus của Pháp cho biết hãng phải nộp phạt 126 triệu USD vì bán tên lửa cho Đài Loan vào năm 1992. Đây là một trong những thương vụ bán vũ khí lớn nhất của Pháp. Hãng cho biết trong một tuyên bố rằng họ bị buộc phải nộp tiền phạt "vì khiếu nại vi phạm hợp đồng liên quan đến việc bán tên lửa".

Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 14/1 đưa tin tàu chở dầu Sanchi của Iran gặp nạn sau khi đâm phải tàu chở hàng Crystal gần cảng Thượng Hải (Trung Quốc) vào tuần trước đã bị chìm. Người phát ngôn lực lượng cứu hộ Iran xác nhận không có hy vọng tìm thấy một nạn nhân nào còn sống sót trong số 32 thủy thủ có mặt trên tàu chở dầu Sanchi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là tiếp tục chơi golf trong lúc người Hawaii hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, sau khi nhận được báo động giả về tên lửa đạn đạo hôm 13/1. Cựu quan chức Lầu Năm Góc Morris Davis chỉ trích Tổng thống tiếp tục chơi golf trong "kỳ nghỉ do người nộp thuế chi tiền", khi người Hawaii "đối mặt với một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo".

Ngày 13/1, một máy bay chở 162 hành khách của Thổ Nhĩ Kỳ đã trượt khỏi đường băng và nằm mắc kẹt trên một vách đá sau khi hạ cánh ở phía đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả 162 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng Pegasus Airlines may mắn đều không bị thương và đã được sơ tán an toàn vào sáng ngày 14/1.

Một tàu cao tốc chở khách du lịch Trung Quốc và một số thủy thủ đoàn Thái Lan đã bị phát nổ trên biển Andaman ở miền nam Thái Lan gần quần đảo Phi-Phi. Truyền thông Thái Lan đưa tin, ít nhất 1 người Thái Lan thiệt mạng, 16 người khác bị thương. Tàu cao tốc đang trên đường tới quần đảo Phi-Phi, không may bị bắt lửa khi ở gần hang Viking. Vụ tai nạn này có thể bắt nguồn từ sự cố rò rỉ nhiên liệu.
QV (T/h)