Quét tin thế giới ngày 3/5: Triều Tiên sắp trả tự do cho 3 tù nhân mang quốc tịch Mỹ?

Quét tin thế giới ngày 3/5: Triều Tiên sắp trả tự do cho 3 tù nhân mang quốc tịch Mỹ?

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Thứ 5, 03/05/2018 22:54

Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga giảm 20% chi tiêu quốc phòng; Triều Tiên sắp trả tự do cho 3 tù nhân mang quốc tịch Mỹ… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Những cơn gió giật cực mạnh cùng với sấm sét do cơn bão bụi kinh hoàng đã làm ít nhất 81 người thiệt mạng ở miền tây bắc Ấn Độ từ ngày 2/5 đến nay. Trận bão bụi cường độ mạnh gây thiệt hại lớn về người và của ở các bang Uttar Pradesh, Rajasthan và Uttarakhand, Punjab và Haryana. Tại bang Rajasthan, ít nhất 31 người chết và 120 người bị thương sau khi gió làm bật hàng trăm gốc cây và 8.000 cột điện.

Những cơn gió giật cực mạnh cùng với sấm sét do cơn bão bụi kinh hoàng đã làm ít nhất 81 người thiệt mạng ở miền tây bắc Ấn Độ từ ngày 2/5 đến nay. Trận bão bụi cường độ mạnh gây thiệt hại lớn về người và của ở các bang Uttar Pradesh, Rajasthan và Uttarakhand, Punjab và Haryana. Tại bang Rajasthan, ít nhất 31 người chết và 120 người bị thương sau khi gió làm bật hàng trăm gốc cây và 8.000 cột điện.

Một quan chức Mỹ ngày 3/5 cho biết chính quyền Mỹ đang theo sát những thông tin nói rằng 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên đã được đưa khỏi một trại cải tạo đến một khách sạn ở gần Thủ đô Bình Nhưỡng, trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một quan chức Mỹ ngày 3/5 cho biết chính quyền Mỹ đang theo sát những thông tin nói rằng 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên đã được đưa khỏi một trại cải tạo đến một khách sạn ở gần Thủ đô Bình Nhưỡng, trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Giới chức Moscow đã bày tỏ thái độ phẫn nộ với chính quyền Mỹ, sau khi họ cố tình lờ đi thảm kịch xảy ra ở Odessa của Ukraine cách đây 4 năm và sự miễn cưỡng của Kiev trong việc tiến hành điều tra. “Chúng tôi phẫn nộ vì sự chấp thuận ngầm của chính quyền Mỹ về các thảm kịch diễn ra ở Odessa ngày 2/5/2014 và việc đóng băng điều tra của Ukraine”, TASS ngày 2/5 dẫn thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho hay.

Giới chức Moscow đã bày tỏ thái độ phẫn nộ với chính quyền Mỹ, sau khi họ cố tình lờ đi thảm kịch xảy ra ở Odessa của Ukraine cách đây 4 năm và sự miễn cưỡng của Kiev trong việc tiến hành điều tra. “Chúng tôi phẫn nộ vì sự chấp thuận ngầm của chính quyền Mỹ về các thảm kịch diễn ra ở Odessa ngày 2/5/2014 và việc đóng băng điều tra của Ukraine”, TASS ngày 2/5 dẫn thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho hay.

Ngày 3/5, Trung úy Philippines Liezl Vidallon thông báo, binh lính Philippines và Mỹ sẽ bắt đầu một loạt cuộc tập trận chung thường niên trong khuôn khổ đợt tập trận mang tên “Vai kề vai” (Balikatan). Đợt tập trận chung này được thiết kế để tăng cường khả năng tương tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó có tấn công hóa học, và phản ứng với thảm họa.

Ngày 3/5, Trung úy Philippines Liezl Vidallon thông báo, binh lính Philippines và Mỹ sẽ bắt đầu một loạt cuộc tập trận chung thường niên trong khuôn khổ đợt tập trận mang tên “Vai kề vai” (Balikatan). Đợt tập trận chung này được thiết kế để tăng cường khả năng tương tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó có tấn công hóa học, và phản ứng với thảm họa.

Ngày 3/5, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Moscow đã giảm 20% chi tiêu quốc phòng trong năm 2017. Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho biết Nga trên thực tế có xu hướng giảm chi tiêu quốc phòng, nhưng con số 20% mà báo chí đã nêu là không chính xác.

Ngày 3/5, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Moscow đã giảm 20% chi tiêu quốc phòng trong năm 2017. Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho biết Nga trên thực tế có xu hướng giảm chi tiêu quốc phòng, nhưng con số 20% mà báo chí đã nêu là không chính xác.

Một quan chức Mỹ ngày 3/5 cho biết chính quyền Mỹ đang theo sát những thông tin nói rằng 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên đã được đưa khỏi một trại cải tạo đến một khách sạn ở gần Thủ đô Bình Nhưỡng, trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Quan chức Mỹ giấu tên trên cho biết hiện chưa thể xác nhận tính hợp lệ của các báo cáo về việc di chuyển tù nhân.

Chính quyền Mỹ đã gây sức ép để Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ, coi đây là hành động thiện chí của Bình Nhưỡng trước thềm hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều.

Hãng tin CNN trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết việc thả tự do cho 3 công dân Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên sắp được thực hiện.

Trong khi đó, ông Rudy Giuliani, thành viên trong nhóm luật sư của Tổng thống Trump, tiết lộ trên kênh truyền hình Fox News rằng chính quyền Bình Nhưỡng có thể thả tự do cho 3 công dân Mỹ trong ngày 3/5.

Ngoài ra, thông tin về việc Moscow đã bày tỏ thái độ phẫn nộ với chính quyền Mỹ, sau khi họ cố tình lờ đi thảm kịch xảy ra ở Odessa của Ukraine cách đây 4 năm hay việc Nga bác bỏ thông tin cho rằng Moscow đã giảm 20% chi tiêu quốc phòng trong năm 2017… là những tin đáng chú ý trong ngày. 

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 2/5: IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại Libya

Đ.V (Tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.