Quốc gia NATO ở Baltic xây tuyến phòng thủ dài 100 km dọc biên giới với Nga

Quốc gia NATO ở Baltic xây tuyến phòng thủ dài 100 km dọc biên giới với Nga

Thứ 5, 18/09/2025 05:40 GMT+7

Vành đai phòng thủ sẽ trải dài 100 km dọc theo biên giới giữa Estonia và Nga, và mở rộng tới 40 km vào sâu lãnh thổ quốc gia thành viên NATO ở vùng Baltic.

Estonia, một quốc gia thành viên NATO ở vùng Baltic, đang triển khai xây dựng tuyến phòng thủ dài 100 km dọc biên giới với Nga, đồng thời xem xét khả năng đóng cửa hoàn toàn biên giới.

Dự án này bao gồm các hào chống tăng, hàng trăm boongke và các biện pháp củng cố khác nhằm tăng cường an ninh trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Theo trang ERR của Estonia, việc xây dựng đã bắt đầu. Con hào đầu tiên dài 0,5 km đã được đào tại làng Vinski, gần Meremäe ở Võrumaa. Trong tương lai, các công sự sẽ được xây dựng bên trong rào chắn và được gia cố bằng "răng rồng" và dây thép gai.

Trung tá Ainar Afanasyev, đại diện Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Estonia, cho biết các rào cản tự nhiên đã tồn tại ở vùng đông bắc đất nước – sông Narva và hồ Peipus – trong khi vùng đông nam cần các giải pháp kỹ thuật bổ sung.

Tại khu vực đó, hơn 40 km hào chống tăng và khoảng 600 boongke được lên kế hoạch xây dựng vào cuối năm 2027; các boongke sẽ được bố trí tại chỗ hoặc được lưu trữ gần đó để cho phép triển khai nhanh.

Quốc gia NATO ở Baltic xây tuyến phòng thủ dài 100 km dọc biên giới với Nga- Ảnh 1.
Quốc gia NATO ở Baltic xây tuyến phòng thủ dài 100 km dọc biên giới với Nga- Ảnh 2.
Quốc gia NATO ở Baltic xây tuyến phòng thủ dài 100 km dọc biên giới với Nga- Ảnh 3.

Quang cảnh công trường xây dựng Tuyến phòng thủ Baltic ở Estonia, tháng 6/2025. Ảnh: Kaitseinvesteeringud.ee/Militarnyi

Nhìn chung, vành đai phòng thủ sẽ trải dài 100 km dọc theo biên giới và mở rộng tới 40 km vào sâu lãnh thổ Estonia.

Theo ông Armin Siilivask, trưởng dự án tại Trung tâm Đầu tư Quốc phòng (RKIK), 2 cứ điểm dự kiến sẽ được xây dựng trong năm nay – ở phía đông bắc và đông nam Estonia. Mỗi cứ điểm sẽ bao gồm hàng chục boongke, với các kho chứa vật liệu gần đó đang được vận chuyển từ các căn cứ trước đây đến gần các công trường xây dựng trong tương lai.

Công trình Tuyến Phòng thủ Baltic chính thức được khởi công với các dự án này. Trong giai đoạn đầu, đến cuối năm 2025, khoảng 4 km hào chống tăng, 28 boongke và 10 kho chứa sẽ được xây dựng. Tất cả các hoạt động này đang được Lực lượng Phòng vệ Estonia và RKIK phối hợp thực hiện.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Estonia lưu ý rằng không có mối đe dọa quân sự trực tiếp nào, chính phủ ở Tallinn vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị sớm.

Phần lớn công trình được xây dựng trên địa hình rừng rậm, nơi các chiến hào sẽ vừa là chướng ngại vật cho xe cộ vừa là một yếu tố giám sát bổ sung. Mục tiêu là ngăn chặn một cuộc xâm nhập tiềm tàng, kéo dài thời gian để ứng phó và áp dụng những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Trước đó, theo trang UAWire, các rào chắn đặc biệt đã bắt đầu được lắp đặt tại cửa khẩu giữa Ivangorod thuộc vùng Leningrad của Nga và Narva của Estonia để nhanh chóng dừng giao thông trong trường hợp khẩn.

Estonia cũng xem xét khả năng đóng cửa hoàn toàn biên giới với nước láng giềng nếu cần thiết.

Hôm 13/9, Nga được cho là đã triển khai các bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander tại vùng Kaliningrad. Sáu quốc gia NATO – Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Thụy Điển và Đức – nằm trong tầm bắn tiềm năng.

Minh Đức (Theo ERR, UAWire)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.