Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (HoSE: RDP) vừa giải trình về việc chậm công bố Báo cáo tài chính quý IV/2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
Theo đó, từ nửa cuối năm 2024, tình hình tài chính của doanh nghiệp này ngày càng khó khăn, dẫn đến việc bị phân loại nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia. Việc này dẫn đến các công ty con, công ty thành viên cũng gặp khó khăn, thậm chí toàn bộ hệ thống đã phải tạm ngừng hoạt động.
Khó khăn tài chính từ nửa cuối năm 2024 khiến Rạng Đông Holding bị xếp vào nhóm nợ xấu, kéo theo tình trạng đình trệ, thậm chí toàn bộ hệ thống đã phải tạm ngừng hoạt động.
"Hiện nay, cả công ty mẹ (RDP) lẫn các công ty con, công ty thành viên đều tạm ngừng hoạt động, nhân sự phần lớn đã nghỉ việc, không thể cung cấp số liệu để tổng hợp và lập báo cáo theo đúng quy định", Rạng Đông Holding nhấn mạnh trong văn bản giải trình.
Không chỉ vậy, đơn vị kiểm toán được thuê trước đó – Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – cũng đã thanh lý hợp đồng và từ chối thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Rạng Đông Holding.
Về nhân sự, ngày 24/2/2025, một làn sóng biến động chưa từng có đang quét qua Rạng Đông Holding, khi toàn bộ 5 thành viên HĐQT bất ngờ đồng loạt xin từ nhiệm. Đứng đầu danh sách này là ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT kiêm cổ đông lớn của doanh nghiệp, cùng con trai ông là Hồ Đức Dũng. 3 người còn lại trong HĐQT là ông Bùi Đắc Thiện, ông Nguyễn Trần Vinh và ông Hồ Văn Tuyên.
Được thành lập từ sau năm 1975, RDP từng là một trong những doanh nghiệp nhựa lớn nhất Việt Nam, đã hoạt động ổn định cho đến năm 2016. Tuy nhiên, sau vụ thua kiện Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) và phải bồi thường gần 157 tỷ đồng, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này bắt đầu đi xuống.
Một trong những hệ quả nghiêm trọng nhất của những bất ổn này là việc cổ phiếu RDP bị đình chỉ giao dịch. Đây không chỉ là một đòn giáng mạnh vào các nhà đầu tư mà còn là hồi chuông cảnh báo về khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp trong thời gian tới. Việc khắc phục tình trạng này trở thành bài toán cấp bách, song đến nay, Rạng Đông Holding vẫn chưa đưa ra lộ trình cụ thể để tháo gỡ.
Không chỉ kinh doanh kém sắc, nợ vay của công ty tại ngày 30/6/2024 đã vượt 1.200 tỷ đồng, gấp 4,4 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu từ các ngân hàng như BIDV, Vietcombank, OceanBank và nhiều tổ chức khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đối mặt với hơn 252 tỷ đồng nợ xấu, trong đó đã trích lập dự phòng 61 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10/2024, Rạng Đông Holding còn nợ 42,5 tỷ đồng tiền thuế.